Thủ phạm đánh bom Sri Lanka được IS huấn luyện tại Syria

Tất cả 9 kẻ đánh bom tự sát vào các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka ngày 21/4 đã được xác định danh tính, trong đó có một tên được tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) huấn luyện ở Syria. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ đánh bom tại khách sạn Shangri-La ở Colombo, Sri Lanka ngày 21/4. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tạp chí Wall Street Journal, 8 người đàn ông là thủ phạm đánh bom liên hoàn đúng ngày Lễ Phục sinh đã sát hại trên 250 người. Một phụ nữ còn lại đã kích nổ bom tại nhà riêng khi bị cảnh sát đột kích cùng ngày. 

Nhóm các phần tử Hồi giáo đã sử dụng một kẻ đánh bom tại mỗi địa điểm tấn công trong ngày 21/4 vừa qua, ngoại trừ ở khách sạn Shangri-La, nơi xảy ra hai vụ đánh bom liều chết. 9 đối tượng trên - đều chết trong vụ nổ - đã được xác định danh tính bằng công nghệ giám định DNA. 

Đáng lưu ý, có ít nhất một kẻ đánh bom từng đến Syria và được các phần tử IS đào tạo trước vụ khủng bố kinh hoàng. Một nguồn tin của Wall Street Journal cho biết tên này là Jameel Mohammed Abdul Latheef. Latheef từng đến Raqqa, Syria năm 2014. Hắn đã liên hệ với nhóm tuyển quân của IS, trong đó có tên Mohammed Emwazi, công dân Anh, hay còn được biết đến dưới tên “Jihadi John".

Xem video tên Latheef (mặc áo kẻ đeo ba lô) đi lòng vòng trong phòng ăn khách sạn Shangri-La, song không thể kích hoạt thiết bị nổ nên phải chuyển hướng tấn công sang một phòng tiếp khách nhỏ sau đó. Nguồn: Sky News

Giới chức Sri Lanka vẫn đang điều tra khả năng còn có hung thủ nào khác cũng được IS huấn luyện hay không. Manh mối mới này cho thấy dù đã bị đánh bại ở Trung Đông nhưng tổ chức cực đoan IS vẫn vươn “vòi bạch tuộc” reo rắc bạo lực đẫm máu khắp thế giới. 

Nhóm kẻ đánh bom xuất thân đa dạng từ giàu có, trí thức đến nghèo nàn. Thủ phạm sống ở nhiều vùng khác nhau ở quốc đảo này chứ không riêng thủ đô Colombo. Theo người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, tài sản của những kẻ tham gia loạt vụ đánh bom khủng bố này sẽ bị sung công theo luật chống khủng bố của nước này. 

Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe ngày 1/5 cho biết nhóm hung thủ được chọn lọc từ hai tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Sri Lanka là National Thowheeth Jamath và Jammiyathul Millathu Ibrahim – từng công khai tuyển quân cho IS. Ông Wickremesinghe nhấn mạnh chính phủ đang điều tra mối liên hệ giữa 9 kẻ đánh bom với IS “sâu và mạnh” đến mức nào. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Lo ngại nguy cơ đánh bom mới, Sri Lanka hủy Thánh lễ Chủ nhật
Lo ngại nguy cơ đánh bom mới, Sri Lanka hủy Thánh lễ Chủ nhật

Giáo hội Công giáo Sri Lanka ngày 2/5 thông báo hủy Thánh lễ (Mass) ngày Chủ nhật do lo ngại nguy cơ đánh bom mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN