Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh do xuất khẩu giảm

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trong tháng Năm vừa qua do xuất khẩu giảm, nhưng nhập khẩu giảm cho thấy thương mại vẫn có thể dẫn đến sự phục hồi tăng trưởng kinh tế dự kiến trong quý II/2025.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cục Phân tích kinh tế thuộc Bộ Thương mại ngày 3/7 cho biết thâm hụt thương mại đã tăng 18,7% lên 71,5 tỷ USD trong tháng 5/2025. Cụ thể, thâm hụt thương mại hàng hóa tăng 13% lên 97,5 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu giảm 4% xuống còn 279,0 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa giảm 5,9% xuống còn 180,2 tỷ USD, xuất khẩu hàng tiêu dùng tăng 1,5 tỷ USD, xuất khẩu dịch vụ giảm 0,2 tỷ USD xuống còn 98,8 tỷ USD, do sức ép từ dịch vụ du lịch và vận tải. Nhập khẩu giảm 0,1% xuống 350,5 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa cũng giảm 0,1% xuống 277,7 tỷ USD. Nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm 4 tỷ USD, nhưng nhập khẩu các chế phẩm dược phẩm tăng.

Trong quý I/2025, thâm hụt thương mại đã kéo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm kỷ lục 4,61 điểm phần trăm, nguyên nhân chính gây ra mức giảm GDP hằng năm 0,5% trong quý này.

Đoàn Hùng (PV TTXVN tại Washington)
Thuế quan của Mỹ: Gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp Mỹ
Thuế quan của Mỹ: Gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp Mỹ

Một phân tích mới đây của Viện JPMorganChase cho thấy các kế hoạch áp thuế quan hiện tại của Tổng thống Donald Trump có thể gây ra chi phí trực tiếp lên tới 82,3 tỷ USD đối với nhóm doanh nghiệp quan trọng của nước này và con số khổng lồ này có thể được bù đắp thông qua việc tăng giá sản phẩm, cắt giảm việc làm, đóng băng tuyển dụng hoặc giảm biên lợi nhuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN