Thái Lan sẽ dành 28,5 triệu USD hỗ trợ các dự án hồi phục kinh tế

Nội các Thái Lan ngày 4/8 đã thông qua ngân sách 884,62 triệu baht (28,5 triệu USD) để tài trợ cho 157 dự án hồi phục kinh tế ở 57/77 tỉnh, thành trên toàn quốc sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết số tiền nói trên sẽ được phân bổ để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp hữu cơ, các trang trại nuôi dê và các trang trại trồng dâu. Ngoài ra, số tiền trên cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy những doanh nghiệp có liên quan đến du lịch tại những tỉnh nói trên.

Lần đầu tiên kể từ năm 2014, kinh tế Thái Lan trong quý I/2020 đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 2,2% so với quý trước sau khi điều chỉnh yếu tố thời vụ.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa đưa ra ước tính rằng nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này có thể sẽ giảm kỷ lục 13% trong quý II/2020 khi hoạt động kinh tế bị đình trệ do các biện pháp phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19.

Sự sụt giảm theo dự tính này sẽ là con số tăng trưởng thấp nhất cùng kỳ kể từ sau khi mức giảm 12,5% được ghi nhận trong quý II/1998 do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Kinh tế Thái Lan được cho là sẽ giảm 8,1% trong năm 2020, chủ yếu là do tác động của đại dịch COVID-19.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)
Thái Lan và bài toán khôi phục du lịch hậu COVID-19
Thái Lan và bài toán khôi phục du lịch hậu COVID-19

Thái Lan là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đại lục ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và du lịch là ngành đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu tác động ngay từ đầu năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN