Thái Lan cho phép du khách nước ngoài lưu trú dài hạn trên đảo Phuket

Trong nỗ lực nhằm vực dậy ngành du lịch - vốn được coi là "xương sống" của ngành kinh tế, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bắt đầu từ tháng 10 tới, Thái Lan sẽ cho phép du khách nước ngoài có thể lưu trú tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket lâu hơn.

Chú thích ảnh
Du khách tắm biển trên đảo Phuket, Thái Lan ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 21/8, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn cho biết du khách có thể lưu trú tại Phuket trong ít nhất 30 ngày, trong đó có 14 ngày đầu phải tiến hành cách ly. Du khách cũng phải tiến hành 2 xét nghiệm trong quá trình cách ly trước khi có thể đi thăm đảo. Nếu muốn đi sang các khu vực khác của Thái Lan, du khách sẽ phải tiến hành thêm 1 xét nghiệm, và ở tại đây thêm 1 tuần. 

Thái Lan đã trải qua gần 3 tháng không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng. Nước này ghi nhận trên 3.300 ca mắc COVID-19. Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, lực lượng đặc nhiệm ứng phó với đại dịch của Chính phủ Thái Lan cũng đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng, cho đến hết tháng 9 tới. 

Nền kinh tế Thái Lan, vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Thống kê cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á này trong quý II/2020 đã suy giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2019 - mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Nước này dự kiến sẽ đón khoảng 8 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 39,8 triệu lượt người vào năm ngoái.

* Cùng ngày, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ dần khôi phục các dịch vụ công cộng cơ bản, bắt đầu từ ngày 24/8 tới, nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng và doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi người dân tận dụng các hình thức như thư điện tử, hòm thư hoặc các dịch vụ trực tuyến khác để được phục vụ theo yêu cầu. Nếu cần phải đến các tòa nhà hoặc văn phòng của chính phủ, người dân phải đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch có liên quan. 

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh 1 tuần tới là thời điểm then chốt liên quan đến diễn biến tình hình dịch bệnh, xem xét nới lỏng các hạn chế như các nhà hàng có thể được phép phục vụ ăn uống buổi tối, mở cửa lại có giới hạn rạp chiếu phim và trung tâm thẩm mỹ...

Trong 24 giờ qua, Hong Kong tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 có chiều hướng giảm, với 27 ca, trong đó có 18 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 19, đặc khu này ghi nhận số ca mắc ở mức 2 con số. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hong Kong là 4.604 ca, trong đó có 75 ca tử vong.

* Cũng trong ngày 21/8, Chính phủ Thụy Điển thông báo kế hoạch nới lỏng một số quy định từ ngày 1/10 tới, cho phép tăng số lượng người tham gia các sự kiện văn hóa và thể thao, nếu các sự kiện này được tổ chức cùng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Lund, Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng 3 vừa qua, Thụy Điển đã giới hạn việc tụ tập tại các khu vực công cộng xuống còn 50 người nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, do số lượng các ca lây nhiễm mới và tử vong do COVID-19 giảm nên chính phủ nước này đã lên kế hoạch nới lỏng các quy định trên từ ngày 1/10.

Chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ yêu cầu Cơ quan Y tế công cộng xem xét cách thức tổ chức các sự kiện này để đảm bảo an toàn, cũng như đưa ra đề xuất về số lượng người tụ tập tại một địa điểm. Bên cạnh đó, Chính phủ Thụy Điển cũng có kế hoạch nới lỏng một số quy định đối với các nhà hàng và quán cà phê.

Lê Anh - Ngọc Hà (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 21/8: Thế giới có trên 22,8 triệu ca bệnh; Ấn Độ sắp vượt mốc 3 triệu ca
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 21/8: Thế giới có trên 22,8 triệu ca bệnh; Ấn Độ sắp vượt mốc 3 triệu ca

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận trên 239.000 ca bệnh COVID-19, trong đó trên 5.600 ca đã tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN