Tây Ban Nha bắt đối tượng tình nghi đứng đầu tổ chức tội phạm mạng Carbanak

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 26/3 thông báo cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ một đối tượng tình nghi đứng đầu mạng lưới tội phạm mạng chuyên tấn công vào các ngân hàng, gây thiệt hại lên tới 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD).

Cảnh sát Tây Ban Nha tăng cường an ninh tại Madrid ngày 1/12/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Europol, với sự hợp tác của các lực lượng cảnh sát trên toàn cầu, nghi phạm trong các cuộc tấn công phần mềm độc hại được gọi là "Carbanak" và "Cobalt" đã bị bắt tại Alicante, Tây Ban Nha.

Carbanak là tổ chức tội phạm mạng đa quốc gia với các thành viên đến từ Nga, Ukraine, Trung Quốc và một số nước châu Âu. Từ năm 2013, Carbanak đã cố tấn công khoảng hơn 100 ngân hàng, hệ thống thanh toán điện tử và tổ chức tài chính khác nhau trên 30 quốc gia. Carbanak bắt đầu bằng việc gửi vào máy tính của nhân viên một email lừa đảo nhằm lây nhiễm phần mềm độc hại Carbanak, sau đó sẽ theo dõi mạng nội bộ và ghi lại tất cả mọi thứ đã xảy ra trên màn hình của nhân viên phục vụ các hệ thống chuyển tiền mặt. Bằng cách này, Carbanak sẽ biết chi tiết công việc của nhân viên ngân hàng và mô phỏng hoạt động của họ để chuyển tiền và rút tiền. Theo ước tính, mỗi cuộc tấn công bằng cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của các ngân hàng đã lấy được số tiền lớn lên đến hàng chục triệu USD.

TTXVN/Báo Tin tức
Cảnh sát Tây Ban Nha khám xét trụ sở chính quyền vùng Catalonia
Cảnh sát Tây Ban Nha khám xét trụ sở chính quyền vùng Catalonia

Trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc chính quyền vùng tự trị Catalonia tổ chức trưng cầu ý dân trái phép hồi tháng 10/2017, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành khám xét trụ sở chính quyền vùng này tại thủ phủ Barcelona.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN