Mạng xã hội giúp cảnh sát Tây Ban Nha chống tội phạm

Cảnh sát Tây Ban Nha đã xây dựng được một “đội quân” hùng hậu hơn nửa triệu người hỗ trợ đắc lực cho lực lượng này trong việc truy lùng và bắt giữ tội phạm.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã xây dựng được một “đội quân” hùng hậu hơn nửa triệu người hỗ trợ đắc lực cho lực lượng này trong việc truy lùng và bắt giữ tội phạm. “Đội quân” đó chính là những “người theo dõi” (nhóm người cập nhật những thông tin mới nhất, còn gọi là “follower”) tài khoản trên trang mạng xã hội Twitter của cảnh sát.

Mạng xã hội giúp cảnh sát Tây Ban Nha chống tội phạm ảnh 1

Người quản lý các trang mạng xã hội của cảnh sát Tây Ban Nha tại phòng làm việc ở thủ đô Mađrít. Ảnh: AFP-TTXVN

Mục đích ban đầu của cảnh sát Tây Ban Nha khi mở tài khoản Twitter năm 2009 chỉ là nhằm giao tiếp với giới truyền thông. Tuy nhiên, lượng “người theo dõi” đã bùng nổ sau khi một quan chức trong ngành yêu cầu phát triển nội dung trên tài khoản nhằm thu hút công chúng. Hiện nay, số lượng “người theo dõi” của tài khoản đã lên tới gần 500.400 người, chỉ đứng sau tài khoản của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) với hơn 618.000 “người theo dõi”. Bên cạnh đó, với nội dung ngắn gọn, hài hước cùng ngôn ngữ dí dỏm, những tin nhắn của cảnh sát trở nên nhẹ nhàng mà không khô khan.


Ngoài việc cảnh báo người dân về những trò lừa đảo mới, cảnh sát còn qua Twitter gửi thông điệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ của người dân trong việc tìm kiếm thông tin về tội phạm bằng cách gửi thư điện tử ẩn danh đến địa chỉ thư điện tử của cảnh sát. Trong một số trường hợp, những tin nhắn truy tìm tung tích tội phạm đã được những “người theo dõi” chia sẻ lại đến hàng nghìn lần, cho thấy công chúng đặc biệt quan tâm đến việc chống tội phạm.

Twitter là mạng xã hội cho phép người sử dụng đọc, nhắn và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là “tweet”. Những mẩu “tweet” có giới hạn tối đa 140 ký tự được lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn (người theo dõi) của người nhắn hoặc có thể được đăng rộng rãi cho mọi người. Thành lập từ năm 2006, Twitter đã trở thành một hiện tượng phố biến toàn cầu. Những “tweet” có thể chỉ là dòng tin vặt cá nhân cho đến những cập nhật thời sự tại chỗ kịp thời và nhanh chóng.

Cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận đã bắt được 300 tên buôn lậu ma túy từ tháng 1/2012 nhờ sự trợ giúp thông tin từ những người sử dụng Twitter. Tin nhắn của cảnh sát đã được chia sẻ hơn 10.000 lần vào ngày 1/7/2012, thời điểm Tây Ban Nha tổ chức ăn mừng chức vô địch cúp bóng đá châu Âu có nội dung kêu gọi người dân hỗ trợ dập đám cháy phía đông thị trấn Carlet.


Không chỉ trợ giúp cảnh sát truy tìm tội phạm, “người theo dõi” cũng thu được nhiều lợi ích khi đều đặn tiếp nhận thông tin từ cảnh sát về những mánh khóe lừa gạt mới và cảnh báo về những trang mạng có hình ảnh đồi trụy.


Ông Carlos Fernandez Guerra, người quản lý các trang mạng xã hội của cảnh sát Tây Ban Nha, cho biết hiện đã có đại diện của cảnh sát các nước Mỹ Latinh, Hàn Quốc, Tuynidi và Marốc đã đến Tây Ban Nha để học hỏi kinh nghiệm trên.


Nhóm của ông Guerra gồm 6 cảnh sát trẻ có bằng cử nhân các ngành như tâm lý và xã hội học. Ngoài việc viết các tin nhắn, nhóm còn trả lời hàng trăm câu hỏi của người dân gửi đến cảnh sát qua Twitter. Phần lớn câu hỏi là của các bậc phụ huynh muốn được tư vấn về sự an toàn của con cái họ hoặc câu hỏi về tội phạm trên Internet là gì. Elisa Rebolo, một thành viên 32 tuổi của đội tâm sự: “Tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội là cách nhanh nhất đối với người dân so với việc gọi điện hoặc trực tiếp đến đồn cảnh sát”.


Hà Linh (theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.