​Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc làm 23 người bị mắc kẹt

Ngày 4/12, nhà chức trách Trung Quốc cho biết 23 thợ mỏ đã bị mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ tai nạn xảy ra tại một mỏ than đá ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam nước này. Lượng khí độc carbon monoxide tại đây hiện vượt mức an toàn.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra tại một mỏ khí đốt cao ở huyện Vĩnh Xuyên.

Hiện lực lượng cứu hộ, trong đó có cả cảnh sát và lính cứu hỏa, đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu những thợ mỏ bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mỏ than trên hoạt động từ năm 1975 và được tư nhân hóa vào năm 1998. Công suất của mỏ đạt 120.000 tấn/năm.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do điều kiện và các quy định về an toàn lao động còn lỏng lẻo. Hồi tháng 3/2013, cũng tại mỏ than ở huyện Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh, đã xảy ra một vụ ngộ độc hydro sulfua khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương.

Phan An (TTXVN)
Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ tai nạn hầm mỏ ở CHDC Congo
Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ tai nạn hầm mỏ ở CHDC Congo

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp CHDC Congo ngày 13/9 đã phát hiện một số thi thể đầu tiên của những thợ mỏ thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một mỏ vàng khai thác thủ công ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN