Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu vượt ngưỡng 1,1 triệu người

Theo số liệu thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) công bố ngày 4/4, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 1,1 triệu người.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 1/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số liệu trên trang worldometers.info cũng cho thấy, tính tới 15h50 ngày 4/4 (theo giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên thành 1.119.744 người, trong đó hơn 229.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và 59.245 người đã tử vong. 

Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 cao nhất trên thế giới, với 277.965 người theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, còn con số trên trang worldometers.info là 277.522 người. Trong khi đó, Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trên toàn cầu, với hơn 14.600 người  trong gần 120.000 người nhiễm bệnh.

Tây Ban Nha đứng thứ 3 về số trường hợp mắc COVID-19, với gần 120.000 người và 11.198 ca tử vong.

Theo worldometers.info, đến nay đại dịch COVID-19 đã lây lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phan An (TTXVN)
Hàn Quốc ghi nhận 94 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lên 10.156
Hàn Quốc ghi nhận 94 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lên 10.156

Ngày 4/4, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cùng 94 ca mắc mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN