Serbia ngỏ ý làm chủ nhà cho các cuộc hòa đàm Ukraine - Nga

Ngoại trưởng Serbia Marko Djuric chia sẻ rằng nước này sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Serbia Marko Djuric. Ảnh: Bộ Ngoại giao Serbia

Ngoại trưởng Marko Djuric ngày 25/10 chia sẻ với Fox News: “Serbia nằm trong số các quốc gia sẵn sàng đóng vai trò trung gian, xét tới bối cảnh của chúng tôi và mối quan hệ hữu nghị với tất cả các bên liên quan, nhằm nỗ lực - nếu cần thiết hoặc nếu có mong muốn - tổ chức đối thoại để tìm cách chấm dứt thảm kịch kinh hoàng này, vốn đã cướp đi nhiều sinh mạng và tàn phá diện rộng”.

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng cần sớm chấm dứt xung độ tại Ukraine. Ngoài ra, Ngoại trưởng Marko Djuric cũng khẳng định Serbia về nguyên tắc luôn tôn trọng và ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia trong phạm vi biên giới được Liên hợp quốc công nhận, bao gồm cả Ukraine.

Lời đề nghị của Ngoại trưởng Marko Djuric về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine - Nga được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary bị hoãn lại.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 22/10 cho biết đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Trump chia sẻ rằng ông quyết định định hủy cuộc gặp bởi thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Serbia sẽ là lựa chọn gây bất ngờ để tổ chức vòng đàm phán ngừng bắn tiếp theo giữa Nga và Ukraine, xét đến mối quan hệ lịch sử giữa Nga và Serbia, bắt nguồn từ sự kết nối văn hóa và tôn giáo. Serbia đã không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Djuric nêu bật Serbia coi trọng vị thế của mình ở châu Âu - nằm giữa phương Đông và phương Tây, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi với Mỹ. Ông nói: “Chúng tôi đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển với Mỹ - điều nhận được sự đồng thuận từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tại quốc gia này”.

Mỹ gần đây đã trừng phạt công ty dầu mỏ Naftna Industrija Srbije (NIS) do Nga sở hữu, vốn là nhà cung cấp xăng dầu chính của Serbia.

Trong một diễn biến khác liên quan, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài đồng thời là người đứng đầu Quỹ đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) - ông Kirill Dmitriev - ngày 25/10 nhận định Moskva, Kiev và Washington đang tiến "khá gần" đến việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ngày 25/10, ông Dmitriev có lịch trình gặp gỡ đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff tại Florida để thảo luận về giải pháp cho xung đột ở Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ tư bên trái) chụp ảnh lưu niệm với đại diện của FinDev Canada sau buổi làm việc. Ảnh: Hà Linh

Thúc đẩy dòng vốn của Canada vào Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François -Philippe Champagne và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 24/9 đã công bố các đề xuất quy định mới dành cho những tổ chức phát hành stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được neo giá trị vào một tài sản thực tế như đồng USD). Đây được xem là bước đi mới nhất của giới chức Mỹ trong nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa.

Nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Nhiều quốc gia kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

Theo PV TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/9, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung lên án các hoạt động của Iran gây gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích lực lượng Houthi tại Yemen về những cuộc tấn công ở Biển Đỏ, nhằm vào Saudi Arabia.