Quốc hội Thái Lan tiếp tục hoãn bầu thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 3/8, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu dự định vào ngày 4/8 để bầu thủ tướng mới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố chưa ra phán quyết về nghị quyết của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat vào vị trí thủ tướng.

Trong tuyên bố trước đó cùng ngày 3/8, Tòa án Hiến pháp cho biết các khiếu nại cần được xem xét cẩn thận. Tòa án đã ra lệnh cho nhân viên của mình nghiên cứu các thông tin liên quan để hỗ trợ việc xem xét khiếu nại và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/8.

Quốc hội Thái Lan ngày 13/7 đã triệu tập phiên họp chung giữa Hạ viện và Thượng viện để bầu thủ tướng mới sau cuộc tổng tuyển cử tổ chức gần 2 tháng trước đó. Tại phiên họp, ông Pita là ứng cử viên duy nhất được đưa ra bầu chọn nhưng ông không nhận được  đa số phiếu cần thiết để đắc cử thủ tướng. Việc tái đề cử ông Pita được đệ trình vào ngày 19/7, nhưng Quốc hội đã bác bỏ nó vào cùng ngày với lý do việc này trái với một quy chế họp nghị viện, theo đó cấm việc đệ trình lại một kiến nghị không thành công trong cùng một phiên họp quốc hội. 

Tiếp đó, ngày 24/7, Văn phòng Thanh tra độc lập của Thái Lan đã kiến nghị Tòa án Hiến pháp yêu cầu Quốc hội hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng và xem xét  tính hợp hiến của nghị quyết Quốc hội huỷ bỏ việc tái đề cử ông Pita. Văn phòng Thanh tra cho biết nội dung khiếu nại cho rằng quy định của quốc hội không thể cao hơn các quy định hiến pháp về việc đề cử thủ tướng.

Ông Pita đã bị Toà án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sĩ vào ngày 19/7 do liên quan cáo buộc ông sở hữu cổ phần của một công ty truyền thông khi đăng ký tranh cử nghị sĩ, vi phạm Hiến pháp. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên thủ tướng không nhất thiết phải là nghị sĩ Quốc hội và có thể được tái đề cử.

Ông Pita trước đó đã được đề cử chức vụ thủ tướng bởi liên minh 8 đảng bao gồm đảng MFP thắng cử của ông  và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) về thứ hai. Tuy nhiên, ngày 2/8, đảng Pheu Thai tuyên bố rút khỏi liên minh 8 đảng và sẽ đề cử một ứng cử viên thủ tướng của đảng này là ông Srettha Thavisin để Quốc hội bỏ phiếu trong phiên họp tiếp theo bầu thủ tướng.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)
Bầu cử Thái Lan: Đảng Tiến bước sẵn sàng ở vị trí đối lập
Bầu cử Thái Lan: Đảng Tiến bước sẵn sàng ở vị trí đối lập

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trang điện tử của Đài phát thanh truyền hình công cộng Thái Lan (Thai PBS) dẫn lời Tổng thư ký đảng Tiến bước (MFP) Chaithawat Tulathon ngày 2/8 tuyên bố rằng đảng này sẵn sàng đóng vai trò đối lập, khi ông đưa ra lời xin lỗi tới những người ủng hộ vì MFP đã thất bại trong việc thành lập chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN