Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik Light của Nga

Ngày 23/8, giới chức Philippines thông báo Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) nước này đã phê duyệt cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 - Sputnik Light của Nga. Theo đó, Philippines trở thành nước đầu tiên tại Đông Nam Á phê duyệt loại vaccine một liều tiêm này.

Chú thích ảnh
Vaccine Sputnik Light ngừa COVID-19 của Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu chương trình phân phối vaccine của Chính phủ Philippines, ông Carlito Galvez cho biết thêm nước này sẽ đặt hàng 10 triệu liều vaccine Sputnik Light. Chính phủ cũng dự kiến các nhà sản xuất vaccine sẽ tăng số lượng giao vaccine vào tháng 9 và tháng 10 tới.

Sputnik Light là vaccine thứ 9 được nhà chức trách Philippines cấp phép sử dụng khẩn cấp, bên cạnh vaccine của các hãng Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac và Sinopharm. Chính phủ Philippines khẳng định việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Philippines từng là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á trước đại dịch, song Tổng sản phẩm quốc nội của nước này giảm kỷ lục 9,6% trong năm 2020. Đến nay, 17,26 triệu trong tổng số 110 triệu dân tại Philippines đã được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19.

Trước đó, Sputnik Light cũng đã được hai nước Mông Cổ và Kazakhstan cấp phép sử dụng khẩn cấp. Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) mới đây thông báo vaccine Sputnik Light, do Viện Gamaleya của nước này phát triển, đạt hiệu quả bảo vệ tới 93,5% trong các cuộc thử nghiệm ở Paraguay.

Cùng ngày 23/8, người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do vùng lãnh thổ này bào chế và sản xuất. Theo đó, bản thân bà Thái Anh Văn chấp thuận loại vaccine này trong bối cảnh Đài Loan bắt đầu triển khai vaccine tự chế để ngừa COVID-19.

Bà Thái Anh Văn đã được tiêm vaccine, do công ty Medigen Vaccine Biologics điều chế, tại một bệnh viện ở miền Trung Đài Bắc (Taipei). Những hình ảnh này được phát trực tiếp trên trang cá nhân Facebook của bà.

Tháng trước, cơ quan y tế Đài Loan đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Medigen. Đây là một phần của kế hoạch tự cung cấp vaccine trong bối cảnh nhiều công ty dược phẩm toàn cầu chậm bàn giao vaccine, ảnh hưởng đến Đài Loan, cũng như nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác. 

Theo thống kê, khoảng 40% trong số 23,5 triệu dân Đài Loan đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine của hãng AstraZeneca hoặc của hãng Moderna, nhưng chưa đến 5% được tiêm đủ  2 liều. Tuy nhiên, do chỉ ghi nhận ít ca mắc mới mỗi ngày nên Đài Loan hiện không phải đối mặt với sức ép đẩy nhanh công tác tiêm chủng.

Tại Ấn Độ, tính đến sáng 22/8, nước này đã tiêm được 581.489.377 liều vaccine trên toàn quốc. Có tới 5.223.612 liều đã được tiêm chủng trong ngày. Ở nhóm tuổi 18-45, có 216.366.206 người đã được tiêm liều đầu tiên trong khi 19.327.127 người được tiêm ở liều thứ hai. 

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết vaccine Zydus Cadila, ZyCoV-D, đã được chấp thuận để sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ và vaccine này sẽ được sử dụng tiêm chủng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Trong số các nhân viên y tế, có đến 10.353.366 người đã được tiêm liều đầu tiên trong khi có 8.210.216 người cũng đã được tiêm liều thứ hai. Trong số các nhân viên tuyến đầu chống dịch, có đến 18.303.885 người đã tiêm liều đầu tiên và có đến 12.560.909 người cũng đã tiêm liều thứ hai.

Theo thông báo của Bộ Y tế Ấn Độ, ngày 23/8, Ấn Độ ghi nhận 25.072 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, thấp nhất trong 160 ngày. Trong khi đó, số người tử vong tăng lên 434.756 người với 389 ca mới tử vong trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ đã tăng lên 32.449.306 người, trong khi tỷ lệ phục hồi trên toàn quốc đã tăng lên 97,63%, cao nhất kể từ tháng 3/2020. Số ca dương tính hiện nay của Ấn Độ đã giảm xuống 333.924 ca, thấp nhất trong 155 ngày, chiếm 1,03% tổng số ca nhiễm, thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

Tiến Hiến  - Nguyễn Hằng (TTXVN)
WHO kêu gọi trì hoãn mũi tiêm tăng cường nhằm tăng tỷ lệ người được tiêm chủng
WHO kêu gọi trì hoãn mũi tiêm tăng cường nhằm tăng tỷ lệ người được tiêm chủng

Ngày 23/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh các nước cần trì hoãn tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 bởi cần ưu tiên nâng tỷ lệ tiêm chủng tại những quốc gia mới chỉ có 1% hoặc 2% dân số được hưởng quyền lợi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN