Phiến quân Al-Shabaab tấn công khách sạn ở thủ đô Somalia

Ngày 9/6, nguồn tin chính phủ Somalia và nhân chứng cho biết, phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đang tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công nhằm vào khách sạn ở Mogadishu, Somalia, ngày 21/8/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo một tuyên bố của chính phủ, những kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu vào một khách sạn ven biển mà các quan chức thường lui tới. Nhà chức trách Somalia nêu rõ: "Các lực lượng an ninh đã giải cứu nhiều người khỏi tòa nhà và chiến dịch vẫn đang tiếp diễn".

Al-Shabaab, nhóm có quan hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda và đã tiến hành cuộc nổi dậy chống lại chính phủ liên bang được quốc tế hậu thuẫn trong hơn 15 năm, đã nhận đứng sau vụ tấn công.

Hồi năm 2020, Al-Shabaab đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một khách sạn ở bãi biển Lido, giết hại 10 dân thường và một sĩ quan cảnh sát.

Xuân Phong (TTXVN)
Vụ tấn công vào căn cứ ở Somalia: 54 binh sĩ Uganda thiệt mạng 
Vụ tấn công vào căn cứ ở Somalia: 54 binh sĩ Uganda thiệt mạng 

Ngày 3/6, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cho biết 54 nhân viên gìn giữ hòa bình Uganda đã thiệt mạng trong vụ phiến quân Al Shabaab tấn công một căn cứ quân sự ở Somalia tuần trước.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN