Pháp sơ tán nhà ga trung tâm Paris do hỏa hoạn

Cảnh sát Paris cho biết tối 28/2 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn gần ga tàu Gare de Lyon khiến họ phải sơ tán người dân khỏi khu vực này.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn ở Strasbourg, Pháp, ngày 27/2/2020. Ảnh: DNA/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Paris đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hỏa dễ dàng tiếp cận hiện trường. Trong khi đó, công ty điều hành dịch vụ đường sắt SCNF nêu rõ toàn bộ hành khách, nhân viên tại đoạn dưới ngầm của ga Gare de Lyon đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Hiện vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát.

Trước đó, cảnh sát đã cấm các cuộc biểu tình quanh sân vận động AccorHotels tại Paris, cách không xa ga tàu Gare de Lyon. Bạo lực đã nổ ra tại tại khu vực này khi người biểu tình phản đối một nghệ sĩ người CHDC Congo tổ chức hòa nhạc ở gần đây. Cảnh sát sau đó đã phải can thiệp để ngăn người biểu tình đốt các thùng rác và xe, khiến khói bốc lên dày đặc ở trung tâm thành phố Paris.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tổng thống Pháp cảnh báo khó tránh khỏi dịch COVID-19
Tổng thống Pháp cảnh báo khó tránh khỏi dịch COVID-19

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là khó tránh khỏi tại Pháp, đồng thời cho biết nước này đã sẵn sàng đối mặt với khả năng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN