Pakistan tiến hành chiến dịch quân sự mới chống khủng bố

Theo Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), cơ quan an ninh hàng đầu của Pakistan, ngày 7/4 đã nhất trí khởi động một chiến dịch tổng lực nhằm quét sạch mối đe dọa khủng bố với sức mạnh và quyết tâm mới.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Karachi, Pakistan. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của NSC do Thủ tướng Shahbaz Sharif chủ trì với sự tham gia của các chỉ huy lực lượng vũ trang, cơ quan tình báo và các quan chức quân sự và dân sự khác.

Tuyên bố cho biết chiến dịch tổng lực sẽ bao gồm các nỗ lực của chính giới, lực lượng an ninh, ngoại giao, các thành phần kinh tế và cả xã hội nhằm loại bỏ tai họa bởi chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức.

NSC cho biết những kẻ khủng bố nguy hiểm đã phá hoại hòa bình và ổn định ở Pakistan, đồng thời nhắc lại quyết tâm ngăn chặn ý định bất chính của lực lượng này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Pakistan bắt đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố khét tiếng
Pakistan bắt đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố khét tiếng

Ngày 7/4, Quân đội Pakistan thông báo cơ quan tình báo hàng đầu của nước này đã bắt giữ đối tượng thành lập và cầm đầu tổ chức khủng bố Quân đội quốc gia Baloch (BNA) - vốn được sáp nhập giữa hai nhóm Quân đội CH Baloch (BRA) và Quân đội Baloch thống nhất (UBA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN