Pakistan tăng cường kiểm soát y tế phòng virus Nipah

Pakistan đã trở thành quốc gia châu Á mới nhất triển khai các biện pháp kiểm soát y tế tăng cường nhằm phòng ngừa virus Nipah nguy hiểm, sau khi Ấn Độ xác nhận 2 ca nhiễm vào cuối tháng 12 năm ngoái. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đồng loạt siết chặt công tác sàng lọc y tế tại cửa khẩu.

Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Biên giới Pakistan, tất cả hành khách nhập cảnh nước này qua đường hàng không, đường bộ và đường biển sẽ phải trải qua kiểm tra thân nhiệt và đánh giá lâm sàng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu hành khách cung cấp lịch sử di chuyển trong vòng 21 ngày trước đó nhằm xác định khả năng đi qua các khu vực có nguy cơ cao hoặc đã ghi nhận ca nhiễm virus Nipah.

Tuyên bố của phía Pakistan nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và giám sát tại biên giới là “hết sức cần thiết” nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện không có các chuyến bay trực tiếp giữa Pakistan và Ấn Độ, và việc đi lại giữa hai nước cũng rất hạn chế sau những căng thẳng an ninh nghiêm trọng hồi năm ngoái.

Không chỉ Pakistan, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia và Việt Nam cũng đã tăng cường sàng lọc y tế tại sân bay. 

Australia cũng đang theo dõi sát sao diễn biến các nhiễm virus Nipah tại châu Á. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nine Network ngày 30/1, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler khẳng định chưa có trường hợp nhiễm virus Nipah nào được phát hiện tại Australia nhưng giới chức y tế nước này vẫn đánh giá đây là mối đe dọa nghiêm trọng cần được giám sát chặt chẽ. Ông cũng cho biết phía Ấn Độ thông báo đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, song Australia vẫn duy trì cảnh giác cao do mức độ nguy hiểm của loại virus này.

Người đứng đầu ngành y tế Australia cũng lưu ý về việc Indonesia mới đây đã tăng cường giám sát y tế đối với hành khách quốc tế tại sân bay I Gusti Ngurah Rai trên đảo Bali - điểm đến nước ngoài phổ biến nhất đối với du khách Australia. Ông cho biết Canberra đang theo dõi sát các biện pháp phòng dịch của các nước trong khu vực và hiện đã đưa ra quy trình rõ ràng cho việc xử lý các trường hợp hành khách có dấu hiệu mắc bệnh khi nhập cảnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah là một trong những mầm bệnh nguy hiểm nhất thế giới, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng ngừa và có tỷ lệ tử vong lên tới 40 - 75%. Virus chủ yếu lây sang người từ động vật, đặc biệt là dơi ăn quả, hoặc qua thực phẩm bị nhiễm bẩn. Virus này không dễ lây truyền từ người sang người và chỉ có thể lây khi có tiếp xúc gần kéo dài. Người mắc bệnh có thể bị suy hô hấp nặng và/hoặc viêm não.

Tính đến tháng 12/2025, thế giới ghi nhận khoảng 750 ca nhiễm virus Nipah, trong đó có 415 ca tử vong. Ấn Độ thường xuyên ghi nhận các ca nhiễm lẻ tẻ, đặc biệt tại bang Kerala ở miền Nam, một trong những khu vực bị đánh giá có nguy cơ cao nhất thế giới về virus này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tàu treo cờ Panama bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị tấn công và bốc cháy ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz, khiến 10 thành viên thủy thủ đoàn phải được không vận tới bệnh viện. Giới chức Oman chưa công bố hình thức tấn công cũng như bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Động đất rung chuyển đảo Lombok của Indonesia

Sáng 7/10, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại huyện Tây Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Rung chấn lan rộng sang các khu vực lân cận như đảo Sumbawa và Bali, khiến nhiều người dân tỉnh giấc nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.