Pakistan phản ứng về việc Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn

Tối 23/4, Bộ trưởng Năng lượng Pakistan Awais Lekhari tuyên bố việc Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn (Indus) là hành động "gây xung đột về nguồn nước". Trên mạng xã hội X, ông Lekhari cho rằng động thái của Ấn Độ là “bất hợp pháp”.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan gác tại khu vực biên giới Attari-Wagah. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ấn Độ tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan và đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn được ký từ năm 1960 - vốn được coi là biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác song phương giữa hai nước.

Cuộc họp Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì tối 23/4 cũng đưa ra các biện pháp mạnh mẽ, trong đó có việc trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, đóng cửa ngay lập tức cửa khẩu biên giới Attari - một trong những tuyến giao thương then chốt giữa hai nước, hủy bỏ toàn bộ thị thực SAARC (SVES) cấp cho công dân Pakistan và cấm nhập cảnh theo diện này trong tương lai.

Chính quyền Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan tới vụ tấn công ngày 22/4 tại Pahalgam, Jammu & Kashmir, khiến 25 người Ấn Độ và 1 công dân Nepal thiệt mạng, đồng thời gây thương tích cho nhiều người khác. Phía Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc này.

Trước động thái cứng rắn của Ấn Độ, giới lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Pakistan dự kiến họp khẩn trong ngày 24/4 để đưa ra phản ứng chính thức.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với hai quan chức cấp cao

Cuộc họp ngày 21/9 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ Trương Hựu Hiệp” và “Báo cáo kết quả điều tra và ý kiến xử lý vụ Lưu Chấn Lập” của Quân ủy Trung ương.

Nguy cơ mất mùa khi El Nino xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ

Nguy cơ mất mùa khi El Nino xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ

SAWS cảnh báo tốc độ nóng lên của bề mặt Thái Bình Dương trong chu kỳ El Nino hiện tại đang ở mức "hết sức bất thường", xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trước đây và đặt khu vực miền Nam châu Phi vào tình trạng báo động cao về nguy cơ hạn hán, mất mùa.