Xe thiết giáp chống tăng AMX-10 RCR - một phần viện trợ quân sự của Pháp, giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine tăng cường sức mạnh tác chiến mặt đất. Ảnh: AR
Kênh truyền hình BFM TV ngày 6/3 dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết Paris đang cung cấp thông tin tình báo quân sự cho Ukraine sau khi Mỹ ngừng hoạt động trong lĩnh vực này.
Phát biểu trên sóng chương trình France Inter, ông Lecornu nói:“Chúng tôi có các nguồn lực tình báo mà chúng tôi đang cung cấp cho người Ukraine”.
Theo báo The Kyiv Independent ngày 6/3, vào hôm trước (5/3), Mỹ đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, ngay sau khi nước này đóng băng toàn bộ viện trợ quân sự như một phần trong nỗ lực gây áp lực buộc Kiev phải nhanh chóng đàm phán với Moskva (Moscow).
Quyết định này có thể đe dọa khả năng của Ukraine trong việc tấn công lực lượng Liên bang Nga cũng như phát hiện các cuộc không kích của Liên bang Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Một số phương tiện truyền thông cho rằng Washington cũng đã cấm các đồng minh như Anh chia sẻ thông tin tình báo có nguồn gốc từ Mỹ với Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết lệnh đình chỉ này có thể chỉ là tạm thời và sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngoài việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Ukraine, khi phát biểu trên France Inter, Bộ trưởng Lecornu còn cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ đạo ông “đẩy nhanh việc chuyển giao các gói viện trợ của Pháp (cho Ukraine) để bù đắp cho khoản viện trợ của Mỹ không còn được chuyển đến”.
Các quốc gia châu Âu dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xuất hiện những hoài nghi về cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.
Viện trợ châu Âu dành cho Kiev và nhu cầu gia tăng chi tiêu quốc phòng sẽ là chủ đề thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vào ngày 6/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Mâu thuẫn giữa Kiev và Washington đã âm ỉ trong nhiều tuần qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng có những tuyên bố gay gắt nhắm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với Moskva.
Sự kiện gây tranh cãi nhất diễn ra vào ngày 28/2, ông Zelensky đã đến Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C., để gặp ông Trump.
Cuộc trao đổi được truyền hình trực tiếp với sự có mặt của phóng viên đã trở thành một cuộc tranh cãi gay gắt, khi ông Trump trách mắng ông Zelensky vì thiếu tôn trọng Mỹ, còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lưu ý rằng ông Zelensky chưa bao giờ nói lời “cảm ơn” vì tất cả sự hỗ trợ mà Kiev đã nhận được.
Sau cuộc tranh cãi căng thẳng này, Mỹ và Ukraine đã không ký được thoả thuận hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine như dự kiến. Cuộc họp báo dự kiến diễn ra sau cuộc gặp cũng bị hủy bỏ.
Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 3/3, sau cuộc tranh cãi căng thẳng nêu trên, ông Trump tuyên bố rằng ông Zelensky “không phải là một người muốn hòa bình”.
Ông Trump nói với các phóng viên vào ngày 28/2 rằng Tổng thống Ukraine đang “tìm kiếm thứ gì đó mà tôi không tìm kiếm” và một lần nữa khẳng định rằng ông Zelensky chỉ muốn “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”.
Sau cuộc tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo, một số quan chức và nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ ông Trump đồng thời chỉ trích ông Zelensky, thậm chí một số người còn gợi ý rằng ông Zelensky có thể phải từ chức.
Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News (Mỹ) vào ngày 2/3, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nhắm vào ông Zelensky, gợi ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine “cần phải tỉnh táo và quay lại bàn đàm phán với thái độ biết ơn, hoặc cần có một người khác lãnh đạo đất nước”.
Cùng ngày, xuất hiện trong chương trình "State of the Union" của đài CNN (Mỹ), Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cũng chỉ trích ông Zelensky, tuyên bố rằng: “Chúng ta cần một nhà lãnh đạo có thể làm việc với chúng ta, cuối cùng có thể đối thoại với Nga và chấm dứt cuộc chiến này”.
Tiếp đó, ông Waltz tuyên bố với Fox News (Mỹ) hôm 3/3 rằng chính quyền Trump muốn ông Zelensky nói lời hối tiếc về những gì đã xảy ra, sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản và tham gia đàm phán hòa bình.
“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra trong 48 giờ tới, nhưng chắc chắn chúng tôi muốn tiến về phía trước theo hướng tích cực”, ông Waltz nói.
Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X tối 4/3/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phác hoạ những bước đi đầu tiên cho hòa bình lâu dài ở Ukraine. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Thực tế cho thấy vào ngày 4/3, ông Zelensky tái khẳng định mong muốn đạt được hòa bình và đề ra cách thức để hiện thực hóa điều đó, khởi đầu bằng việc ngừng các cuộc tấn công trên không từ cả hai phía.
Trong một tuyên bố đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X vào tối cùng ngày, ông Zelensky viết: “Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt chiến tranh, và những giai đoạn đầu tiên có thể là trao đổi tù binh và thỏa thuận ngừng bắn trên không – cấm tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự – cũng như lệnh ngừng bắn trên biển ngay lập tức, nếu Liên bang Nga cũng làm như vậy”.
“Sau đó, chúng tôi muốn nhanh chóng tiến qua tất cả các giai đoạn tiếp theo và hợp tác với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng vững chắc”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Trong tuyên bố của mình, ông Zelensky còn khẳng định: “Không ai trong chúng tôi muốn một cuộc chiến vô tận. Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt để tiến gần hơn đến một nền hòa bình bền vững. Không ai mong muốn hòa bình hơn người dân Ukraine. Tôi và đội ngũ của mình sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống (Mỹ Donald) Trump để đạt được một nền hòa bình lâu dài”.
Sau đó, vào ngày 5/3, trong một chia sẻ với hãng tin Reuters của Anh, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét khôi phục viện trợ cho Ukraine nếu các cuộc đàm phán hòa bình được thu xếp và những biện pháp tăng cường lòng tin được áp dụng.