Nội các mới của Bỉ nhậm chức

Sáng 1/10, tại Cung điện Hoàng gia Bỉ ở thủ đô Brussels, các thành viên Nội các mới của nước này đã tiến hành lễ nhậm chức trước sự chứng kiến của Vua Philippe Léopold Louis Marie.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nước Bỉ cuối cùng cũng đã có được một chính phủ liên bang sau 493 ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5/2019. Và cũng phải đợi tới tận 21 tháng sau ngày chính phủ tiền nhiệm của ông Charles Michel từ nhiệm, nước Bỉ mới có được một chính phủ được thành lập trên cơ sở chiếm đa số tại Quốc hội. 

Sau khi liên đảng Vivaldi, gồm 7 đảng chính trị là đảng Dân chủ - Xã hội vùng nói tiếng Pháp (PS), đảng Xã hội vùng nói tiếng Hà Lan (sp.a), đảng Phong trào Cải cách vùng nói tiếng Pháp (MR), đảng Theo khuynh hướng Tự do của vùng nói tiếng Hà Lan (Open VLD), đảng Sinh thái của vùng nói tiếng Pháp và tiếng Đức (Ecolo), đảng Xanh của vùng nói tiếng Hà Lan, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của vùng nói tiếng Hà Lan (CD&V), đạt được thỏa thuận về việc thành lập Chính phủ liên bang Bỉ, ông Alexander De Croo (thuộc đảng Open VLD) đã được liên đảng Vivaldi đề cử và được Nhà vua Bỉ bổ nhiệm làm Thủ tướng thay cho bà Sophie Wilmès là Thủ tướng tạm quyền trước đó. Liên đảng Vivaldi cũng đã thống nhất về danh sách nội các mới của Bỉ gồm 15 thành viên và 5 quốc vụ khanh.

Việc thành lập chính phủ của Vương quốc Bỉ gặp trở ngại bắt nguồn từ đặc thù phức tạp của hệ thống chính trị nước này, được cho là phức tạp bậc nhất châu Âu, với sự đan xen của các hệ thống chính phủ của các vùng và cộng đồng ngôn ngữ Pháp và Hà Lan. Ngoài ra, còn có sự cạnh tranh gay gắt về lợi ích giữa các đảng phái chính trị của vùng nói tiếng Pháp và Hà Lan.

Sau đây là danh sách Nội các mới của Bỉ: 

Ông Alexander De Croo - Thủ tướng
Ông Pierres-Yves Dermagne - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Lao động
Ông Frank Vandenbroucke - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế và Các vấn đề Xã hội
Ông Vincent Van Peteghem - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính
Ông Vincent Van Quickenborne - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách Tư pháp và Biển Bắc
Ông Georges Gilkinet - Phó Thủ tướng phụ trách về giao thông và đường sắt
Ông Petra De Sutter - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách dịch vụ công
Bà Ludivine Dedonder - Bộ trưởng Quốc phòng
Bà Annelies Verlinden - Bộ trưởng Nội vụ
Bà Sophie Wilmès - Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách các vấn đề châu Âu, ngoại thương
Bà Karoine Lalieux - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề hưu trí, hội nhập xã hội, đấu tranh chống nghèo đói và người tàn tật
Bà Meryame Kitir - Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và Chính sách về các thành phố lớn
Ông David Clarinval - Bộ trưởng Nông nghiệp
Bà Zakia Khattabi - Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Phát triển bền vững
Bà Tinne Van der Straeten - Bộ trưởng Năng lượng
Ông Thomas Dermine - Quốc vụ khanh về nghiên cứu và chính sách khoa học, phụ trách kế hoạch đầu tư chiến lược quốc gia
Ông Sammy Mahdi - Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề di trú và tị nạn
Ông Mathieu Michel - Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề số hóa, đơn giản thủ tục hành chính, bảo vệ đời tư và quản lý nhà ở
Bà Eva De Bleeker - Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề ngân sách
Bà Sarah Schlitz - Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bình đẳng giới.

Đức Hùng (TTXVN)
Bỉ có thủ tướng mới
Bỉ có thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp nhà Vua Philippe của Bỉ sáng 30/9, thủ lĩnh đảng xã hội (PS) Paul Magnette đã thông báo thủ tướng sắp tới của Bỉ sẽ là ông Alexander De Croo, 44 tuổi, lãnh đạo đảng Tự do của vùng nói tiếng Hà Lan Flemish (Open Vld).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN