Nhiều phần tử khủng bố được Mỹ huấn luyện bị bắt ở Syria

Ngày 2/9, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiều phần tử khủng bố được Mỹ huấn luyện đã bị bắt ở Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, những đối tượng này được Washington đào tạo để tiến hành các hoạt động khủng bố ở thành phố Tadmur thuộc tỉnh Homs của Syria.

Những đối tượng khủng bố trên bị bắt sáng 2/9 tại khu vực cách thành phố Tadmur 36 km về phía Đông Nam, sau khi giao tranh với quân đội Syria. Ngoài ra, 2 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong các cuộc đọ súng, trong khi một số đối tượng khác bị các binh sĩ quân đội Syria bắt giữ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không công bố cụ thể số đối tượng bị bắt giữ. Cơ quan này cho biết, một trong những đối tượng bị bắt khai nhận rằng hắn đã được huấn luyện ở một căn cứ quân sự Mỹ đặt tại al-Tenf.

Đối tượng này cũng khai rằng Mỹ đã cung cấp cho chúng vũ khí và đạn dược, đồng thời lên kế hoạch tiến hành một số hoạt động khủng bố ở Tadmur nhằm mở đường cho cuộc tấn công lớn với 300 phần tử khủng bố khác.

TTXVN/Tin tức
Mỹ lên sẵn danh sách mục tiêu không kích Syria, cuộc chiến Idlib nóng lên từng ngày
Mỹ lên sẵn danh sách mục tiêu không kích Syria, cuộc chiến Idlib nóng lên từng ngày

Các chuyên gia tình báo và mục tiêu quân sự Mỹ đã lên sẵn danh sách sơ bộ những mục tiêu tấn công tại Syria trong trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh một chiến dịch không kích mới nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN