Nhật Bản hoãn phóng tên lửa H2A

Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 31/3 thông báo lùi kế hoạch phóng tên lửa H2A đến tháng 8 hoặc lâu hơn, thay vì vào tháng 5 như kế hoạch ban đầu.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ bệ phóng của tên lửa H3 tại trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản ngày 17/2/2023. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn thạo tin cho biết JAXA vẫn chưa đưa ra lịch trình cụ thể cho các vụ phóng tên lửa mới, sau thất bại trong vụ phóng tên lửa H3 vào đầu tháng 3 và tên lửa Epsilon-6 hồi tháng 10/2022.

Nguồn tin cho biết tên lửa H2A, hiện đang được lên kế hoạch duy trì hoạt động cho đến lần phóng thứ 50, có thể chịu ảnh hưởng nếu công tác nghiên cứu xác định nguyên nhân thất bại của H3 bị kéo dài.

JAXA đã thực hiện 46 lần phóng H2A, với lần gần đây nhất là vào tháng 1/2023, đánh dấu sứ mệnh thành công thứ 40 liên tiếp của tên lửa này.        

Vụ phóng tiếp theo ban đầu được ấn định vào tháng 5 và cũng là lần phóng thứ 47 của H2A sẽ mang theo tàu đổ bộ lên Mặt Trăng SLIM do JAXA phát triển. Vụ phóng này được lên kế hoạch nhằm thử nghiệm công nghệ hạ cánh chính xác trên Mặt Trăng. Do đó, vụ phóng sẽ cần diễn ra từ tháng 8 trở đi để đảm bảo tàu có thể đi vào quỹ đạo để tiếp cận bề mặt của Mặt Trăng. 

Tên lửa H3 là thế hệ tiếp theo của H2A. Trong buổi phóng thử nghiệm ngày 7/3, ít phút sau khi phóng H3, JAXA đã buộc phải kích hoạt chế độ tự hủy vì động cơ giai đoạn 2 của tên lửa hoạt động không như tính toán. Hồi tháng 10/2022, tên lửa cỡ nhỏ Epsilon-6 cũng đã phải tự hủy vài phút sau khi được phóng vì đi chệch quỹ đạo.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.