Đáp lại một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi Mỹ rút khỏi cả Liên hợp quốc lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố: "Tôi đồng ý". Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của ông Elon Musk
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã công khai ủng hộ ý tưởng Mỹ rút khỏi cả Liên hợp quốc lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đáp lại một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi hành động này vào ngày 2/3, tỷ phú Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) – đã bình luận ngắn gọn: “Tôi đồng ý.”
Theo đài RT của Liên bang Nga ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã cam kết xem xét lại sự tham gia của Washington vào Liên hợp quốc cũng như khối liên minh quân sự do Washington dẫn đầu.
Vào ngày 20/2 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mike Lee của bang Utah trình Thượng viện Mỹ "Đạo luật Rút Hoàn toàn khỏi Thảm họa Liên hợp quốc 2025". Nếu được thông qua, dự luật sẽ chấm dứt tư cách thành viên của Mỹ tại Liên hợp quốc và các cơ quan trực thuộc, cũng như cắt mọi tài trợ của Washington dành cho tổ chức này.
Thượng nghị sĩ Lee chỉ trích Liên hợp quốc là một nền tảng chuyên công kích nước Mỹ và các đồng minh. Ông lập luận rằng, mặc dù Mỹ đóng góp tài chính đáng kể, nhưng tổ chức này đã thất bại trong việc ngăn chặn chiến tranh, diệt chủng, vi phạm nhân quyền và đại dịch.
Theo Fox News, dự luật do Thượng nghị sĩ Mike Lee trình Thượng viện Mỹ được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn, đại diện cho bang Tennessee, đồng bảo trợ.
Cùng quan điểm với Thượng nghị sĩ Lee, tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội X rằng: “Mỹ tài trợ quá nhiều cho Liên hợp quốc và các tổ chức liên quan”.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump cũng từng mô tả Liên hợp quốc là yếu kém và thiếu năng lực, tuyên bố tổ chức này “không phải là bạn của nền dân chủ… tự do… hay nước Mỹ”.
Phát biểu với báo giới vào ngày 4/2/2025, Tổng thống Trump đánh giá Liên hợp quốc là cơ quan có tiềm năng lớn và trên cơ sở đó, nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục “theo đuổi”, nhưng cơ quan này phải hành động. Tuy vậy, ông cũng cho rằng Liên hợp quốc đã không được điều hành tốt và không làm tốt công việc của mình.
Sau đó, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Liên hợp quốc đã phản bác lại những nhận xét của ông Trump. Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres "đã làm việc không mệt mỏi để thực hiện nhiều cải cách nhằm tăng cường hiệu quả và đổi mới".
Tỷ phú Musk hiện là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, đang dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm chi phí và tinh giản bộ máy liên bang.
Vào tháng 2, DOGE đã công bố báo cáo tiết kiệm đầu tiên, tuyên bố rằng các biện pháp cắt giảm đã giúp tiết kiệm khoảng 55 tỷ USD.
Cũng trong tháng đó, bà Elise Stefanik – ứng viên mà ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc – đã kêu gọi áp dụng sáng kiến DOGE trên toàn cầu.
Bà Stefanik chỉ trích các chính sách tài chính của Liên hợp quốc và đề xuất một sáng kiến “DOGE Toàn cầu” nhằm cải cách hệ thống quản trị quốc tế.
Bà Stefanik cũng cam kết thúc đẩy việc cắt giảm tài trợ và giải thể các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc bị cáo buộc tham nhũng và bài Israel.
Ngày 2/3/2025, tỷ phú công nghệ Elon Musk dẫn lại dòng trạng thái cho biết có 73% người Mỹ tán thành Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của ông Elon Musk
Ngoài Liên hợp quốc, tỷ phú Musk cũng bày tỏ sự hoài nghi về NATO. Vào tháng 2, ông gọi liên minh quân sự này là “lỗi thời” và kêu gọi một cuộc đánh giá toàn diện, đặt câu hỏi về vai trò của NATO trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.
Tỷ phú Musk cũng chỉ trích việc người đóng thuế Mỹ phải chi trả một phần lớn cho chi phí quốc phòng của châu Âu, nhấn mạnh rằng Mỹ hiện đóng góp khoảng 67% ngân sách quân sự của NATO, dù chỉ dành 3,5% GDP cho quốc phòng.
Theo RT, quan điểm này của tỷ phú Musk phù hợp với ông Trump, người đã nhiều lần chỉ trích NATO, yêu cầu các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng và đe dọa rút lui, lập luận rằng Mỹ đang gánh vác gánh nặng tài chính không công bằng cho an ninh châu Âu.