Mỹ: Tỷ phú Musk và DOGE đối mặt làn sóng biểu tình 

Hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình trước đại lý hãng Tesla ở thành phố New York ngày 1/3, nhằm phản đối vai trò của tỷ phú Elon Musk trong các đợt cắt giảm nhân viên liên bang mà chính quyền Mỹ đang thực hiện. Cảnh sát đã bắt giữ 9 người tham gia hoạt động này.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk - người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Mỹ. Ảnh: PAP/TTXVN

Các cuộc biểu tình khác trước đại lý giới thiệu sản phẩm của Tesla ở Jacksonville, Florida, Tucson, Arizona và các thành phố khác cũng đã gây gián đoạn giao thông.

Đây chỉ là một số trong làn sóng tuần hành biểu tình với khẩu hiệu “Tesla Takedown” (tạm dịch Hạ bệ Tesla) diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm vào ông chủ Tesla, tỷ phú Musk, người đứng đầu Bộ hiệu quả chính phủ (DOGE) trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ông Musk và DOGE đang triển khai các chương trình chưa từng có tiền lệ nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang, theo đó hàng nghìn nhân viên liên bang bị sa thải, hàng trăm chương trình viện trợ, cho vay của chính quyền liên bang bị đình chỉ.

Tỷ phú Musk cũng đối mặt với các thách thức pháp lý liên quan đến nhiệm vụ của ông và DOGE. Hôm 13/2, giới chức tư pháp tại 14 bang của Mỹ đã đệ đơn kiện, cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm bất hợp pháp ông Musk và đã trao cho DOGE những quyền hạn không được Quốc hội cho phép. Theo đơn kiện, ngoài Tổng thống Mỹ, chưa có một cơ quan nào lại có quyền hành pháp lớn như DOGE và điều này trái ngược hoàn toàn với cấu trúc Hiến pháp Mỹ.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.