Vấn đề chống khủng bố:

Mỹ nới lỏng giới hạn tấn công khủng bố ngoài vùng chiến sự - Tiêu diệt nhân vật cấp cao liên quan Al Qaeda

Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đã hủy bỏ hệ thống yêu cầu phê duyệt cấp cao đối với một số cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và đột kích của lực lượng đặc nhiệm.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục gắn tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo các quy định từ thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, các nhà điều hành thiết bị bay không người lái của quân đội và Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) phải xin phép Nhà Trắng trước khi nhắm mục tiêu vào nghi phạm khủng bố bên ngoài vùng chiến sự. Nhưng với quyết định mới, các chỉ huy tại hiện trường sẽ có quyền tự quyết định việc thực hiện tấn công. 

Việc nới lỏng quy định cho thấy Mỹ có thể sẽ thường xuyên tiến hành không kích nhằm tiêu diệt nghi phạm khủng bố tại các khu vực quản lý kém không được coi là vùng chiến sự truyền thống, như Somalia và Yemen.

Chính quyền của ông Trump chưa chính thức thông báo về thay đổi này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chia sẻ trên mạng xã hội bài báo của CBS về động thái mới trên với lời bình ngắn gọn: "Chính xác".

Liên quan đến các hoạt động chống khủng bố, ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã thực hiện một cuộc không kích chính xác tại Syria, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

CENTCOM cho biết đã tiêu diệt Muhammed Yusuf Ziya Talay, thủ lĩnh quân sự cấp cao của tổ chức Hurras al-Din (HaD), một nhóm có quan hệ với al-Qaeda. Tư lệnh CENTCOM, Tướng Michael Erik Kurilla tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục truy quét những phần tử khủng bố để bảo vệ đất nước, cũng như đồng minh và đối tác của Washington trong khu vực.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.