Người đàn ông kiện vì trúng 340 triệu USD nhưng công ty xổ số nói ‘chỉ là nhầm lẫn’

Mặc dù các số trên tờ vé của ông John Cheeks trùng khớp hoàn toàn với con số trúng giải độc đắc trên trang web nhưng vẫn bị từ chối khi đến nhận giải.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo The Guardian, một người đàn ông tưởng mình trúng giải độc đắc Powerball trị giá 340 triệu USD gần đây đã đâm đơn kiện công ty xổ số, vì ban quản lý giải thưởng nói rằng chỉ là do trang web hiển thị nhầm các con số chiến thắng trùng với số trên tờ vé của ông.

Cụ thể, vào ngày 6/1/2023, John Cheeks sống tại Washington DC (Mỹ) đã mua một vé số Powerball. Hai ngày sau, ông nhìn thấy các số trên tờ vé của mình trùng khớp với con số trúng giải độc đắc được đăng trên trang web DC Lottery’s, có giá trị ước tính là 340 triệu USD.

Tuy nhiên, khi John Cheeks đến văn phòng xổ số và trò chơi (OLG) để đổi vé, những người quản lý đã từ chối yêu cầu nhận giải của ông và cho biết tấm vé không được hệ thống của OLG xác nhận là người chiến thắng phù hợp yêu cầu và quy định của OLG. Sau đó, họ thậm chí còn bảo ông hãy vứt tấm vé đi vì nó cũng không thể trúng giải.

Thay vì làm theo, John Cheeks mang tấm vé đi tìm luật sư để tiến hành khởi kiện Powerball. Các bị cáo khác có tên trong vụ kiện của ông bao gồm Hiệp hội Xổ số Đa bang và nhà thầu trò chơi Taoti Enterprises. John Cheeks đã đệ đơn kiện đầu tiên chỉ hai ngày sau khi đến trung tâm hoàn trả vé và một đơn kiện sửa đổi đã được đệ trình riêng vào tháng 11/2023. Đến tháng 1/2024, ông đã sửa đổi đơn khiếu nại thành văn phòng xổ số và trò chơi DC là bị đơn duy nhất.

Trong tuyên bố trước tòa,Giám đốc dự án Taoti - Brittany Bailey cho biết vào ngày 6 /1/2023, nhóm đảm bảo chất lượng của công ty đang tiến hành thử nghiệm một nhiệm vụ liên quan đến việc thay đổi múi giờ cho trang web Powerball.

Theo ông Bailey, vào lúc hơn 12 giờ trưa ngày hôm đó, nhóm đảm bảo chất lượng của Taoti đã vô tình đăng các số Powerball thử nghiệm trên thẳng lên trang web trực tiếp của trò chơi, thay vì trang web giả lập nội bộ. Và các con số thực sự trúng giải đã được công bố trên trang web sau đó. Đến ngày 9/1/2023, các nhân viên mới phát hiện ra sai sót và xoá những số bị đăng nhầm.

Thậm chí, trong phản hồi về vụ kiện vào tháng 12/2023, Taoti Enterprises nói rằng những gì John Cheeks tuyên bố chỉ là "lừa đảo" và ông đã mua vé theo những con số sai được đăng nhầm trên trang web trước khi đến kỳ quay số Powerball thực sự.

Bất chấp lời nói từ phía Taoti, luật sư Richard Evans của John Cheeks đáp trả: "Họ nói rằng một trong những nhà thầu của họ đã phạm sai lầm, nhưng tôi chưa thấy bằng chứng nào chứng minh điều đó".

"Vụ kiện này đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính trung thực và trách nhiệm giải trình của các hoạt động xổ số cũng như các biện pháp bảo vệ khi gặp các vấn đề lỗi hệ thống (như điều mà Powerball và DC Lottery’s đề cập trong vụ này)", luật sư Richard Evans nói thêm.

Xổ số Powerball được công nhận ở 45 bang tại Mỹ, cùng với thủ đô Washington DC, Puerto Rico và Quần đảo Virgin. Ở hầu hết các bang, vé Powerball có giá 2 USD và người chơi có thể tự chọn dãy số mong muốn hoặc lấy vé theo số ngẫu nhiên do máy tính quyết định. Được biết, giải Powerball có xác suất trúng rất nhỏ, chỉ 1/292.200.000.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Giải xổ số độc đắc Powerball được nâng lên mức kỷ lục với 1,6 tỉ USD
Giải xổ số độc đắc Powerball được nâng lên mức kỷ lục với 1,6 tỉ USD

Giá trị giải xổ số độc đắc Powerball ở Mỹ ngày 5/11 đã được nâng lên tới 1,6 tỉ USD, qua đó trở thành giải thưởng cao nhất trong lịch sử sau khi chưa có ai giành chiến thắng trong lần quay số trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN