Nga ước tính thiệt hại ở khu vực Kursk sau khi bị Ukraine tấn công

Ngày 11/9, lãnh đạo khu vực Kursk của Liên bang Nga, ông Alexei Smirnov, đã công bố ước tính thiệt hại kinh tế do cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực này.

Chú thích ảnh
Lực lượng Ukraine chiến đấu ở vùng Kursk của Nga. Ảnh: alarabiya.net

Cụ thể, con số thiệt hại ít nhất là 85 tỷ ruble (931 triệu USD). Ông Smirnov cho biết thêm rằng trên 150.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này từ khi Ukraine tấn công.

Trước đó, theo Sputnik, cuộc bầu cử địa phương tại Kursk đã diễn ra suôn sẻ bất chấp những lo ngại về an ninh. Ông Smirnov nói rằng Kursk đã triển khai các biện pháp an ninh chưa từng có trong suốt cuộc bầu cử. Vùng trời được quân đội bảo vệ và quá trình bỏ phiếu cũng được tổ chức để mọi người có thể ẩn náu trong trường hợp nguy hiểm. Hơn nữa, các đơn vị cảnh sát đã tăng cường số lượn tại tất cả các điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kursk. Ông Smirnov cũng khẳng định tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là rất cao.

Trong khi đó, ngày 10/9, nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU), ông Aleksander Syrsky, đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc binh sĩ nước này không còn ưu thế ở tỉnh Kursk. Theo ông Syrsky, quân đội Nga đã ổn định được tình hình và đang tiến hành các cuộc phản công, đánh bật quân Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tình trạng này có thể được khắc phục bằng cách chuyển thêm lực lượng và nguồn lực, nhưng điều này là không dễ dàng bởi Ukraine còn phải ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga ở Donbass.

Nguồn tin cho biết Ukraine muốn thu hẹp chiến tuyến ở tỉnh Kursk vì việc giữ được khu vực này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã phản đối gay gắt. Ông yêu cầu không chỉ giữ các vùng lãnh thổ nằm trong kiểm soát của VSU mà còn tiếp tục cuộc tấn công.

Quân đội Ukraine ban đầu dự báo Nga sẽ điều quân từ các khu vực khác về Kursk, nhưng điều này đã không xảy ra. Ngược lại, Nga đang đẩy mạnh tấn công ở tỉnh Donetsk và hướng Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov.

Theo Bloomberg, các quan chức phương Tây đang ngày càng lo ngại về tình hình chiến đấu của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga. Các nguồn tin giấu tên từ Liên minh châu Âu và Mỹ nói rằng phương Tây không hiểu rõ mục tiêu của Tổng thống Zelensky khi phát động chiến dịch tại Kursk. Họ lo quân đội Ukraine có thể bị đẩy ra khỏi tỉnh này trong vòng 2 tháng tới.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định nước này có đủ nguồn lực để đẩy các lực lượng vũ trang Ukraine khỏi tỉnh Kursk và bảo vệ thành phố Belgorod.

Trước đó, ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch tấn công thành phố Kursk của Ukraine là nhằm làm chậm bước tiến của Nga ở Donbass, nhưng đã thất bại do Ukraine chỉ đang làm suy yếu lực lượng của chính họ dọc theo phần còn lại của mặt trận.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF), ông Putin nói rằng khi Ukraine chuyển các đơn vị lớn và được huấn luyện tốt vào Nga, họ đã tự làm suy yếu mình và giúp Moskva đẩy nhanh cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ukraine tấn công Kursk nhưng vẫn không thể đánh lạc hướng Nga khỏi Donbass
Ukraine tấn công Kursk nhưng vẫn không thể đánh lạc hướng Nga khỏi Donbass

Cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở Nga của Ukraine được xem là một động thái táo bạo nhằm làm suy yếu sự tập trung của Moskva vào Donbass, nhưng kết quả cho thấy những nỗ lực này không đạt được mục tiêu chiến lược mong đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN