Chỉ huy Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, ông Serhii Zakharevych đã thiệt mạng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 1/7 tại làng Huliaipole thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm Ukraine
Trong bài phát biểu tối 1/7, ông Zelensky thông báo rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 110, ông Serhii Zakharevych thiệt mạng cũng như 30 người khác bị thương tại làng Huliaipole thuộc huyện Kamianske, tỉnh Dnipropetrovsk, miền Đông Ukraine.
Trước đó, Thống đốc Serhii Lysak cũng xác nhận vào sáng ngày 1/7, quân đội Nga đã tấn công vào huyện Kamianske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk - nơi có làng Huliaipole. Làng Huliaipole, với dân số trước chiến tranh khoảng 1.200 người, nằm ở phía Tây của tỉnh Dnipropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 70 km.
“Chúng ta chắc chắn sẽ đáp trả người Nga về cuộc tấn công này”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đồng thời cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về vụ tấn công này và ông đang chờ báo cáo từ bộ chỉ huy quân sự.
Theo tờ báo của Ukraine, Chỉ huy lữ đoàn Zakharevych từng tốt nghiệp Học viện Lục quân Odesa. Sau khi tốt nghiệp, ông chỉ huy một trung đội trong đại đội trinh sát của Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 30 và Lữ đoàn Xe tăng số 1. Tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 110. Trước đó, ông từng giữ chức phó chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 33.
Ông Zakharevych từng tham gia công tác chuẩn bị ba khóa đào tạo chuyên môn cho Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine và đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm số 47. Ông cũng đã tham gia nhiều nhiệm vụ chiến đấu tại tiền tuyến.
“Quân đội của chúng ta đã mất đi một đại diện tiêu biểu cho thế hệ sĩ quan trẻ Ukraine, những người trưởng thành từ chiến đấu và trở thành hình mẫu về lòng dũng cảm cũng như khả năng chỉ huy quân sự chủ động”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một tuyên bố.
Liên quan tình hình chiến sự tại tỉnh Dnipropetrovsk, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Nga và các blogger chiến tranh cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng đầu tiên thuộc Dnipropetrovsk, sau khi chiếm được thêm 950 km2 lãnh thổ trong vòng 2 tháng qua.
Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Dachne thuộc vùng Dnipropetrovsk. Truyền thông Nga nhấn mạnh, việc tiến vào khu vực Dnipropetrovsk là bằng chứng rõ ràng về đà tiến công của quân đội nước này trên chiến trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều quan chức Ukraine trong nhiều tuần qua đã phủ nhận lực lượng của Moskva đã đạt được bất kỳ tiến triển mới nào tại khu vực.
Reuters cho biết cho đến nay, các khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga bao gồm bán đảo Crimea, được sáp nhập thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014; hơn 99% diện tích vùng Luhansk; hơn 70% diện tích vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson - tất cả đều ở phía Đông hoặc Đông Nam Ukraine; và một phần các vùng Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.