Nga giảm dự trữ USD để quay sang đồng Nhân dân tệ, Euro và vàng

Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga cho thấy trong một năm nước này đã bán một nửa số USD dự trữ ngoại hối, đồng thời hướng tới tăng lượng Nhân dân tệ, đồng euro và vàng.

Chú thích ảnh
Nga đầu tư tăng thêm vàng cho dự trữ. Ảnh: Reuters

Kênh RT dẫn số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) vào ngày 1/10 công bố rằng trong 12 tháng tính từ tháng 3/2018, đồng USD trong dự trữ ngoại tệ của nước này đã giảm từ 43,7% xuống chỉ còn chiếm 23,6%.

Tài liệu này công bố muộn 6 tháng do với dự định bởi “nhạy cảm với hành động của các đối tượng tham gia thị trường chính”.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ lại tăng vị thế trong dự trữ ngoại hối của Nga khi “bật” từ 5% lên 14,2%. Tính đến cuối tháng 3, đồng euro chiếm 30,3% trong dự trữ ngoại hối của Nga, tăng tới 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Dự trữ vàng của Nga cũng tăng từ 17,2% lên 18,2%.

Việc rời xa đồng USD và đa dạng hóa dự trữ quốc gia diễn ra trong thời điểm Moskva nỗ lực giảm phụ thuộc kinh tế vào đồng bạc xanh của Mỹ giữa bối cảnh Nga vẫn chịu hàng loạt lệnh trừng phạt do Washington áp đặt.

Bên cạnh đó, Nga cũng tiếp tục đẩy mạnh ngoại hối và vàng, bổ sung thêm 27,2 tỷ USD vào kho bạc để đạt mức 487,4 tỷ USD ở thời điểm được tính trong bản báo cáo của CBR. Dự trữ ngoại hối của Nga tính đến ngày 20/9 đã đạt 532,6 tỷ USD.

Hà Linh/Báo Tin tức
Công ty khởi nghiệp Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt người máy giống thật như đúc
Công ty khởi nghiệp Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt người máy giống thật như đúc

Một công ty khởi nghiệp (start-up) Nga vừa công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt người máy không chỉ mô phỏng chính xác cử động khuôn mặt mà còn có thể làm việc như con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN