Nga thử nghiệm thành công hệ thống siêu phòng thủ S-500 tại Syria

Truyền thông địa phương cho biết Nga vừa thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-500 Prometey tại Syria.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo báo Nga Izvestia dẫn nguồn Bộ Quốc phòng, các bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống phòng không S-500 Prometey đã hoàn tất thử nghiệm tại Syria.

Báo trên cho biết trong các lần thử nghiệm S-500, chuyên gia đã phát hiện một vài “vấn đề cụ thể” trong quá trình điều hành thiết bị song các vấn đề đó đã được nhanh chóng giải quyết. Các lần thử nghiệm đã hoàn thành và được đánh giá thành công.

Cựu Phó Cựu phó chỉ huy Lực lượng Không quân về các vấn đề hệ thống phòng không thống nhất, Trung tướng Aitech Bizhev, lưu ý trong các cuộc thử nghiệm trước khi cung cấp vũ khí lực lượng vũ trang, cần phải đặc biệt chú ý đến hoạt động trơn tru của tất cả các bộ phận thuộc hệ thống. Theo ông, thiết bị “được thử nghiệm trong điều kiện thời tiết và kỹ thuật khắc nghiệt”.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km và theo dõi cũng như tấn công 10 mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ siêu thanh Mach 20.

Ngày 2/10/2018, Moskva đã chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tới Damascus nằm trong kế hoạch tăng cường an ninh cho binh sĩ Nga triển khai tại quốc gia Trung Đông. Động thái này được cho là đòn đáp trả sự cố hệ thống phòng không Syria vô tình bắn hạ một máy bay quân sự Il-20 của Nga trong vùng không phận Latakia khiến toàn bộ 15 quân nhân thiệt mạng. Phía Syria cho biết vào thời điểm đó, quân đội nước này muốn trả đũa một cuộc không kích của Israel.

Sau sự kiện, Moskva tố cáo lực lượng quốc phòng Israel cố tình lợi dụng máy bay Nga làm lá chắn trong cuộc không kích của họ nhằm vào các mục tiêu Syria. Tel Aviv bác bỏ cáo buộc, tuyên bố đã cảnh báo trước cho Moskva về cuộc tấn công.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.