Nghi vấn Nga thử thành công S-500

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/6 đã tung video mới về cuộc phóng thử hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo hiện đại. Tuy Nga không tiết lộ chi tiết về vũ khí được thử nhưng nhiều chuyên gia nhận định đó là hệ thống phòng không S-500.
Chú thích ảnh
Tên lửa khi được phóng. Ảnh: Sputnik

Hãng Sputnik (Nga) cho biết đoạn video được quay tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan. Tên lửa được phóng với vận tốc ấn tượng.

Đại tá Vladimir Sergienko, Phó chỉ huy đơn vị chống tên lửa thuộc quân đội Nga, xác nhận với kênh Zvezda rằng lực lượng Không quân Vũ trụ đã “phóng thử thành công tên lửa mới thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa”.

Kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda đã hé lộ thêm một số thông tin liên quan đến vụ phóng thử bao gồm đoạn video dài 2 phút với tên lửa được vận chuyển đến bãi thử.

Đoạn video do Zvezda công bố về tên lửa được phóng thử có nhiều chi tiết cho thấy vũ khí này không phải là S-500. Một số người sử dụng mạng xã hội cho rằng trên thực tế đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo A-135.

Dưới đây là đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về cuộc thử vũ khí mới (nguồn: Sputnik):

Nga gần đây bày tỏ lo ngại về thay đổi trong chính sách hạt nhân của Mỹ, đặc biệt là sau khi Washington khởi động tiến trình rời khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung đạt được năm 1987 đồng thời từ chối đàm phán về tương lai Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới.

Trước đó, Nga còn bày tỏ lo ngại về việc Mỹ triển khai các thành phần thuộc hệ thống chống tên lửa tại Ba Lan và Romania. Nga cho rằng những hệ thống phòng thủ này có thể dễ dàng bị biến chuyển thành vũ khí chiến lược.

Hồi tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn mới tại châu Âu sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thì Nga sẽ buộc phải “đáp trả để cân bằng chiến lược toàn cầu”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.