Công ty khởi nghiệp Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt người máy giống thật như đúc

Một công ty khởi nghiệp (start-up) Nga vừa công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt người máy không chỉ mô phỏng chính xác cử động khuôn mặt mà còn có thể làm việc như con người.
Chú thích ảnh
Mẫu Android Robo-C có ngoại hình giống người. Ảnh: promo-bot.ai

Theo hãng thông tấn TASS, Promobot – công ty đặt trụ sở tại thành phố Perm – cho biết sản phẩm người máy, có tên gọi Android Robo-C, có thể thay thế con người làm việc tại các văn phòng và nhà ở. 

Chú thích ảnh
Bản sao và người thật. Ảnh: promo-bot.ai

Cỗ máy này có thể trả lời câu hỏi mà khách hàng đặt ra tại các trung tâm thương mại và bảo tàng, có thể đảm nhiệm vai trò người quản lý hoặc nhân viên, chào đón và giao tiếp với khách tham quan.

Tuy nhiên, điểm yếu của người máy này là không có sức bền như người, vì pin hoạt động chỉ kéo dài 8 tiếng và cần phải được sạc lại.

“Đây là người máy đầu tiên trên giới không chỉ giống con người về ngoại hình mà còn có thể hòa nhập với các loại công việc. Chúng tôi đã tạo ra một mẫu và sẽ sản xuất hàng loạt”, hãng thông tấn Tass dẫn lời Oleg Kivokurtsev – người đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển công ty.

Chú thích ảnh
Người máy thể hiện hơn 600 biểu cảm khuôn mặt. Ảnh: promo-bot.ai
Chú thích ảnh

Người Android Robo-C có khả năng trò chuyện với người thật do được tích hợp ít nhất 100.000 module lời nói trong hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và thể hiện hơn 600 biểu cảm khuôn mặt. Giám đốc Kivokurtsev cho biết công ty lên kế hoạch sản xuất 10 robot/tháng. Hiện vẫn chưa rõ giá một người máy Android Robo-C dự tính bán trên thị trường là bao nhiêu.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty start-up Promobot đã bán được hàng chục người máy có khả năng trò chuyện ở Nga và nhiêu robot làm việc ở 35 quốc gia khác với vai trò là quản trị viên, nhà tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và điều phối viên, thay thế con người. Công ty lên kế hoạch sản xuất 1.000 robot dịch vụ cung cấp cho thị trường châu Âu đến năm 2024.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.