Mỹ giảm thuế quan cho Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 đã ký một thỏa thuận chính thức giảm một số mức thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Anh khi hai nước tiếp tục làm việc hướng tới một thỏa thuận thương mại chính thức.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Liverpool, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Thương mại và Kinh doanh Anh, ông Trump đã hạ thuế quan đối với ngành hàng không vũ trụ của Anh xuống mức 0%, có hiệu lực vào cuối tháng này. Nhà Trắng cho biết văn bản này cũng hạ thuế đối với ô tô nhập khẩu của Anh xuống mức 10% đối với 100.000 chiếc xe đầu tiên. Trước đây, xe nhập khẩu từ Anh phải chịu mức thuế 27,5%.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngày 16/6 không hạ thuế thép xuống mức 0% như lãnh đạo hai nước đã nhất trí vào tháng Năm. Trong một tuyên bố, Chính phủ Anh cho biết: "Như Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Trump đã một lần nữa xác nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn và đạt được tiến triển hướng tới mức thuế 0% đối với các sản phẩm thép cốt lõi". Trong khi đó, nhập khẩu các sản phẩm thép của Anh sẽ tiếp tục phải chịu mức thuế 25%.

"Điều này hiện được áp dụng đối với thuế ô tô và hàng không vũ trụ. Đây là một thỏa thuận thực sự quan trọng và đây là ngày rất tốt lành cho cả hai nước chúng ta", Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết.

"Đây là một thỏa thuận công bằng cho cả hai bên và sẽ tạo ra nhiều việc làm, nhiều thu nhập. Và chúng ta còn rất nhiều việc làm khác nữa", ông Trump phát biểu cùng với ông Starmer bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào ngày 16/6 tại Kananaskis, Alberta, Canada.

Thỏa thuận ban đầu với Anh được công bố vào tháng Năm cho đến nay là thỏa thuận thương mại duy nhất mà ông Trump đạt được kể từ khi ông áp đặt một loạt mức thuế quan chóng mặt lên mọi đối tác thương mại của Mỹ vào ngày 2/4. Ông Trump đã tạm dừng việc áp dụng các mức thuế đó trong 90 ngày sau khi thông báo này làm rung chuyển các thị trường toàn cầu.

Phía Anh cho biết thỏa thuận ngày 16/6 cũng thực hiện "quyền tiếp cận qua lại đối với 13.000 tấn thịt bò cho cả nông dân Mỹ và Anh".

Sau 68 ngày kể từ khi lệnh áp thuế "Ngày giải phóng" của ông Trump tạm dừng, thỏa thuận với Anh vẫn là thỏa thuận duy nhất trên giấy tờ nhưng chưa được chính thức triển khai đầy đủ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã có ít nhất 6 ngày họp trong 2 lần với Trung Quốc nhưng không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Tương tự với Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, ông Greer đã có nhiều cuộc đàm phán với người phụ trách thương mại của khối 27 quốc gia này nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra cho EU.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cũng đã gặp ba quan chức Mỹ nói trên nhiều lần, bao gồm 70 phút gặp vào ngày 15/6. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận chính thức với Mỹ.

Ngọc Quang (TTXVN tại Washington)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.