Myanmar kéo dài lệnh hạn chế nhập cảnh

Ngày 26/2, Bộ Ngoại giao Myanmar thông báo kéo dài các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với mọi du khách cho đến ngày 31/3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Việc gia hạn này sẽ được áp dụng để đình chỉ tạm thời mọi loại thị thực, trong đó có các dịch vụ thị thực thăm viếng và miễn thị thực.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ủy ban Trung ương về Ngăn ngừa, Kiểm soát và Xử lý COVID-19 cũng ban hành một thông báo gia hạn thời gian áp dụng các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 đến ngày 31/3. Thông báo cho biết việc gia hạn sẽ được áp dụng cho tất cả các lệnh, tuyên bố, chỉ thị do các tổ chức chính phủ cấp công đoàn và các bộ ban hành trước đây, như một phần của các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo công bố cùng ngày của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, nước này đã ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 141.875 ca, trong đó có 3.198 ca tử vong.

Phạm Phong (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 9/2: Myanmar sụp đổ xét nghiệm do bất ổn; Thái Lan sẽ tiêm vaccine Trung Quốc
COVID-19 tại ASEAN hết 9/2: Myanmar sụp đổ xét nghiệm do bất ổn; Thái Lan sẽ tiêm vaccine Trung Quốc

Ngày 9/2, các nước ASEAN ghi nhận gần 13.000 ca mắc COVID-19 và 291 ca tử vong. Thái Lan sẽ khởi động chương trình chủng ngừa hàng loạt với vaccine Sinovac, Trung Quốc; trong khi hoạt động xét nghiệm tại Myanmar gần như sụp đổ sau bất ổn chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN