Mỹ tăng cường trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ của Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 đã ban hành thêm các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, nhắm vào 13 thực thể có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Quần đảo Marshall, cùng với 8 tàu thuyền.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Các biện pháp trừng phạt trên nhằm vào công dân Hy Lạp Antonios Margaritis và mạng lưới các công ty và tàu thuyền của ông, mà Bộ Tài chính Mỹ cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu xuất khẩu của Iran, vi phạm lệnh trừng phạt.

Bộ Tài chính cũng đưa các công ty Ares Shipping Limited và Hong Kong Hangshun Shipping Limited tại Hong Kong, công ty Comford Management tại Quần đảo Marshall vào danh sách trừng phạt. Các tàu chở dầu thô, gồm các tàu Adeline G và Kongm treo cờ Panama, cùng tàu Lafit treo cờ Sao Tome và Principe cũng nằm trong diện bị trừng phạt.

Trong một thông báo riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã áp đặt trừng phạt đối với 2 nhà vận hành cảng và kho chứa có trụ sở tại Trung Quốc, với cáo buộc chuyên điều hành việc nhập khẩu dầu Iran trên các tàu chở dầu bị Mỹ nhắm mục tiêu trừng phạt trước đây.

Các cuộc đàm phán giữa Tehran với Washington về chương trình hạt nhân đã bị ngưng trệ sau khi Israel và Mỹ lần lượt tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 vừa qua. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/8 cho biết thời điểm cho các cuộc đàm phán hạt nhân "hiệu quả" với Mỹ vẫn chưa “chín muồi”, đồng thời khẳng định Iran sẽ không cắt đứt hoàn toàn hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.