EU phản ứng trước việc Mỹ áp đặt trừng phạt 4 quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế

Ngày 21/8, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về vấn đề đối ngoại, bà Anitta Hipper, cho biết Liên minh châu Âu (EU) "lấy làm tiếc" trước quyết định của Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Chú thích ảnh
Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay, Hà Lan. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Cùng ngày, trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Slovenia đã bày tỏ phản đối việc gây sức ép lên các cơ quan tư pháp và động thái can thiệp vào công việc của ngành tư pháp. Bộ này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự độc lập tư pháp, cho rằng tòa án phải hành động vì lợi ích của luật pháp và công lý.

Đây là những phản ứng mới nhất tiếp sau quan điểm phản đối của Liên hợp quốc và Pháp đối với động thái của Mỹ. Trước đó, ngày 20/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung vào danh sách trừng phạt 2 thẩm phán ICC là Nicolas Gillou (người Pháp) và Kimberly Prost (người Canada) cùng 2 phó công tố của tòa án này là Nazhat Shameem Khan (người Fiji) và Mame Mandiaye Niang (người Senegal). Quyết định được đưa ra cùng cáo buộc 4 cá nhân này đã trực tiếp tham gia nỗ lực điều tra, bắt giữ của ICC trong các vụ việc liên quan đến Mỹ hoặc Israel "mà không có sự đồng ý của hai nước”.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.