Mỹ điều tra âm mưu tin tặc đầu độc nguồn nước bang Florida

Cơ quan cảnh sát thành phố Oldsmar, phía tây bang Florida, Mỹ hôm 8/2 cho biết một số tin tặc đã tiến hành đầu độc nguồn nước khu vực bằng hóa chất độc hại.

Chú thích ảnh
 một số tin tặc đã tiến hành đầu độc nguồn nước nơi đây bằng hóa chất độc hại. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), trong cuộc họp báo hôm 8/2, cảnh sát Oldsmar, phía tây bang Florida cho biết họ đã phát hiện âm mưu độc nguồn nước của thành phố và kịp thời ngăn chặn sự việc.

“Cơ quan cảnh sát địa phương, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nhận được báo cáo về âm mưu đầu độc hệ thống nước công cộng ở thành phố Oldsmar thuộc bang Florida”, ông Bob Gualtieri, Cảnh sát trưởng hạt Pinellas, nói.

Theo ông Gualtieri, hôm 5/2, một công nhân nhà máy nước của thành phố phát hiện ra hệ thống của họ đã bị một tin tặc tấn công từ xa với mục đích tăng nồng độ chất natri hydroxit lên mức 100.

Hợp chất ăn mòn này hay còn được gọi là dung dịch kiềm, là chất tẩy dầu mỡ thông thường nhưng thường được sử dụng với lượng nhỏ để kiểm soát độ chua trong nguồn nước sinh hoạt. Nhân viên nhà máy nước ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi này và đã kịp thời ngăn chặn cuộc tấn công. Nguồn nước của thành phố may mắn đã không bị ảnh hưởng. 

“Các giao thức giám sát mà chúng tôi có vẫn hoạt động. Đó là tin tốt. Ngay cả khi các giao thức không phát hiện được sự bất thường, thì vẫn có những phương pháp khác được lập trình trong hệ thống có thể phát hiện được sự thay đổi của độ pH”, thị trưởng thành phố Oldsmar, ông Eric Seidel, cho biết. 

Hồi tháng 7/2020, các công dân của thành phố Oldsmar, quận Pinellas, Florida, cũng đã phàn nàn về việc phí tiền nước bị tính quá cao. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cho rằng nguyên nhân là do sự thiếu hụt nhân viên trong đại dịch COVID-19.

Vụ đầu độc hệ thống nước công cộng ở thành phố Oldsmar là sự việc mới nhất trong loạt các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống mạng của nhiều tập đoàn và chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây. Tháng trước, một số cơ quan tình báo Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công “có thể bắt nguồn từ Nga”. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận mọi liên quan đến cáo buộc này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tình báo Mỹ: 'Có khả năng' tin tặc gốc Nga đứng sau loạt tấn công mạng chính phủ
Tình báo Mỹ: 'Có khả năng' tin tặc gốc Nga đứng sau loạt tấn công mạng chính phủ

Hôm 5/1, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, có khả năng tin tặc người gốc Nga đứng sau hàng loạt các vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan liên bang của Mỹ vào tháng 12/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN