Mexico: Phát hiện 129 người di cư chen chúc trên một chiếc xe tải

Ngày 17/6, Viện Di trú quốc gia (INM) của Mexico cho biết nhà chức trách đã phát hiện 129 người di cư chen chúc trên một chiếc xe tải tại bang Veracruz miền Đông nước này, giữa tiết trời oi bức với nhiệt độ lên đến 45 độ C ở một số bang, trong đó có Veracruz. Nhà chức trách đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi buôn người liên quan vụ việc. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Mexico phát hiện 129 người di cư chen chúc trên một chiếc xe tải tại bang Veracruz. Ảnh: REUTERS phát

INM cho biết phần lớn những người di cư này mang quốc tịch Guatemala, bên cạnh đó là những người đến từ Honduras, Ấn Độ và El Savador, trong đó có 19 người trong độ tuổi vị thành niên không có giám hộ đi kèm. Chính quyền khu vực sẽ tạm thời chịu trách nhiệm giám hộ các trẻ vị thành niên này, trong khi tiến hành làm rõ tình trạng pháp lý tại Mexico của những người di cư khác. 

Cuối tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng Mexico cũng phát hiện 175 người di cư trái phép tại bang Chiapas, trong đó hầu hết là những người di cư từ Trung Mỹ. Trước đó, hồi tháng 3, chính quyền bang Veracruz cũng phát hiện 300 người di cư bất hợp pháp tại một điểm kiểm soát.

Những người di cư từ các khu vực bất ổn ở Mỹ Latinh thường trả tiền cho những kẻ buôn lậu để được đưa đến Mexico nhằm tìm cách nhập cư vào Mỹ. Một số người di cư phải băng qua khu vực có tỷ lệ bạo lực và ma túy cao, khiến họ dễ bị dính líu vào các tổ chức tội phạm. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/6, Ủy viên INM Francisco Garduño đã có cuộc gặp với giới chức Guatemala để thảo luận về việc bồi thường cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm di trú ở Mexico hồi tháng 3, khiến 39 người thiệt mạng.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.