Lộ nguyên nhân sự cố nổ kho đạn lớn nhất Ukraine

Quân đội Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã cho nổ một kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự ở miền Đông nước này vào sáng 23/3.
Lộ nguyên nhân sự cố nổ kho đạn lớn nhất Ukraine ảnh 1

Vụ cháy khiến gần 20.000 người dân thành phố Balakleya sơ tán khẩn.

Tuy nhiên, không có thương vong trong vụ việc này. Trên mạng xã hội Facebook, Trưởng công tố viên quân sự Ukraine Anatoly Matios viết: "Theo thông tin sơ bộ, cháy nổ do hành động phá hoại đêm qua tại một số địa điểm chứa tên lửa và đạn pháo đã khiến nhiều đạn dược phát nổ".

Căn cứ trên cất trữ khoảng 138.000 tấn đạn dược, đặt tại thành phố Balakleya cách giới tuyến với lực lượng ly khai khoảng 100 km. Theo một phát ngôn viên khác của quân đội Ukraine Yuzef Venskovich, những kẻ phá hoại trước đó từng tìm cách phá hủy căn cứ này bằng máy bay không người lái vào năm 2015.

Hàng ngàn người dân thuộc thành phố Balakleya ở Kharkov (Ukraine) đã buộc phải sơ tán khẩn cấp vào rạng sáng 23/3 sau khi kho đạn dược lớn nhất Ukraine đặt tại thành phố này cháy nổ ngút trời.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.