Lo ngại phản ứng của Israel, Iran tăng cường ngoại giao

Iran đang tăng cường các hoạt động ngoại giao trong khu vực sau khi Israel tuyên bố sẽ đưa ra những hành động trả đũa tiếp theo sau vụ loạt tên lửa của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel hôm 1/10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Ngày 1/10/2024, quân đội Israel thông báo nước này vừa hứng chịu đợt không kích quy mô lớn với khoảng 100 tên lửa được bắn từ Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10/10, Thủ tướng, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có các cuộc tham vấn quan trọng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Doha. Qatar là một trong những nước đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza kể từ khi nổ ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Qatar cũng kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nội dung tham vấn bao trùm là tình hình xung đột ở khu vực. Người phát ngôn này nêu rõ quan điểm của Iran rằng các nước cần phải tăng cường nỗ lực tối đa để ngăn chặn xung đột ở Dải Gaza và Liban trở thành thảm họa thảm khốc.

Trong chuyến thăm Qatar lần này, dự kiến, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà về tình hình ở Gaza, Liban và những nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Hoạt động ngoại giao này diễn ra sau khi Israel hôm 9/10 cho biết sẽ đáp trả sau vụ loạt tên lửa của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel hồi tuần trước, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện ở Trung Đông. 

Hồi tuần trước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng có chuyến công du đến Qatar, trong đó khẳng định Tehran không muốn xung đột với Israel, song sẽ có hành động mạnh mẽ nếu Israel đáp trả vụ loạt tên lửa của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel. 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera ngày 10/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi cũng nói rằng nước này sẵn sàng cho mọi kịch bản trong bối cảnh sắp xảy ra phản ứng tiếp theo của Israel cũng như tương lai bất định của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Hôm 9/10, một quan chức cấp cao của Iran cho hay Tehran đã kêu gọi các nước vùng Vịnh Persian không cho phép Israel sử dụng không phận hoặc căn cứ quân sự của họ trong trường hợp Israel quyết định thực hiện phản ứng tiếp theo.

Cùng với Iran, nhiều nước vẫn đang tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp để thảo luận về những diễn biến đầy quan ngại ở khu vực.

Trên mạng xã hội X ngày 10/10, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết Mỹ và Pháp đã tăng cường các cuộc trao đổi nhằm nối lại lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan và các nước đóng vai trò trung gian tìm kiếm những giải pháp chính trị. 

Từ Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/10 cho rằng các hoạt động thù địch gia tăng ở Trung Đông có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực.

Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh đến tình trạng tàn phá và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, trong khi hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người đang lâm vào cảnh mất nhà cửa, việc làm và thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết. 

Trong khi đó, căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục leo thang khi lực lượng Hezbollah cho biết đã phóng rocket phá hủy một xe tăng của Israel tiến vào khu vực biên giới phía Nam của Liban vào ngày 10/10.

Cùng ngày, một nguồn tin của Liên hợp quốc cho biết các lực lượng Israel đã tấn công 3 vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở miền Nam Liban. Trong đó, một vị trí là căn cứ chính của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tại thành phố Naqoura ở miền Nam Liban. Hiện cả Israel và UNIFIL chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong diễn biến khác, cảnh sát và Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) ngày 10/10 thông báo đã ngăn chặn thành công kế hoạch của 5 công dân Israel gốc Arập có liên quan đến tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với âm mưu thực hiện một vụ đánh bom bằng xe hơi ở trung tâm thương mại Azrieli tại thành phố Tel Aviv.

Theo các cơ quan trên, 5 đối tượng đã nghiên cứu các vụ tấn công khủng bố ở Syria và thảo luận về số lượng thuốc nổ cần thiết để phá hủy tòa tháp Azrieli mang tính biểu tượng của Tel Aviv. Hai trong số 5 đối tượng nêu trên đã liên lạc với các thành viên của IS và lên kế hoạch ra nước ngoài để gặp các thành viên của tổ chức khủng bố này. Kế hoạch tấn công khủng bố đã bị phát hiện nhờ sự trợ giúp từ "hoạt động tình báo chính xác và hiệu quả" và đã bị ngăn chặn trong giai đoạn đầu.

Năm đối tượng trên đã bị bắt sau một cuộc điều tra bí mật kéo dài một tháng và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc trong những ngày tới. Cả 5 đối tượng này đều đến từ làng Taybeh ở miền Trung Israel.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Căng thẳng tại Trung Đông: Tổng thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện
Căng thẳng tại Trung Đông: Tổng thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện

Trong tuyên bố tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York ngày 8/10, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo Liban đang "trên bờ vực của cuộc chiến tranh toàn diện". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, nhưng vẫn còn cơ hội để ngăn chặn những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN