Liên quân Mỹ thừa nhận 'vô tình' khiến 900 dân thường Syria, Iraq thiệt mạng

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria nhưng chiến dịch này đã khiến hơn 930 người dân thường thiệt mạng kể từ tháng 8/2014.

Lực lượng liên quân phối hợp thuộc Chiến dịch Nhổ tận gốc chống IS tại Iraq và Syria vào ngày 28/6 đã xác nhận thông tin trên.

Liên quân Mỹ thừa nhận 'vô tình' khiến 900 dân thường Syria, Iraq thiệt mạng ảnh 1

Một binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại Iraq. Ảnh: AP

Hãng Sputnik (Nga) dẫn tài liệu được công bố cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 5/2018, lực lượng liên quân phối hợp đã thực hiện 29.569 cuộc không kích chống IS tại Iraq và Syria “vô tình” gây ra cái chết của 939 dân thường.
Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Airwars có trụ sở tại London (Anh) lại ước tính rằng Mỹ và các đồng minh chịu trách nhiệm cho cái chết của 9.600 người dân thường trong chiến dịch không kích chống IS ở Syria và Iraq.
Không nhận được sự đồng ý của Chính phủ Syria cũng như ủy thác từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng Mỹ và đồng minh đã tiến hành không kích chống IS trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2014.
Về phần mình, Chính phủ Syria đã yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia này đồng thời cho rằng động thái của Washington vi phạm chủ quyền của Syria.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.