Liên đoàn Arab kêu gọi tăng cường hiện diện của người Palestine tại Đông Jerusalem

Liên đoàn Arab ngày 20/7 kêu gọi tăng cường sự hiện diện của người Palestine và các nước Arab tại thành phố Jerusalem nhằm đối phó với những nỗ lực bị cho là nhằm xóa bỏ bản sắc Palestine và thay đổi đặc điểm lịch sử, văn hóa của thành phố.

Chú thích ảnh
Khu phức hợp đền thờ Al-Aqsa (hay còn gọi là Núi Đền theo cách gọi của Israel) là một trong những nguồn cơn gây căng thẳng về tôn giáo và chính trị tại Jerusalem.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Các vấn đề Jerusalem của Palestine Ashraf Al Awar tại trụ sở Ban Thư ký Liên đoàn Arab ở Cairo, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Fahmy nhấn mạnh Jerusalem giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với người Arab và cộng đồng Hồi giáo.

Ông Fahmy khẳng định việc hỗ trợ người Palestine sinh sống tại Jerusalem tiếp tục bám trụ là một trong những ưu tiên của Liên đoàn Arab, đồng thời là nền tảng quan trọng đối với mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập. Theo ông, Jerusalem mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt của vấn đề Palestine, do đó mọi nỗ lực nhằm xóa bỏ bản sắc Palestine tại thành phố đều cần phải bị ngăn chặn.

Tổng Thư ký Liên đoàn Arab tái khẳng định quan điểm của khối rằng Đông Jerusalem vẫn là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng theo luật pháp quốc tế. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối mọi động thái làm thay đổi hiện trạng lịch sử tại khu vực Thành cổ Jerusalem, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến khuôn viên Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (phía Israel gọi là Núi Đền), nơi Liên đoàn Arab cho rằng có nguy cơ bị áp đặt sự phân chia về thời gian và không gian đối với hoạt động thờ phụng.

Về phần mình, Bộ trưởng Ashraf Al Awar đã thông tin về tình hình tại Đông Jerusalem, cho rằng người Palestine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do các chính sách của Israel. Theo ông, việc phá dỡ nhà ở, các biện pháp hạn chế đối với người Palestine và sự tách biệt giữa Đông Jerusalem với khu vực Bờ Tây đang tác động đáng kể đến đời sống của cư dân Palestine tại thành phố.

Trong tuần trước, một nhóm người định cư Israel đã vào khuôn viên Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Núi Đền) ở Đông Jerusalem và hô vang các khẩu hiệu được phía Palestine cho là mang tính khiêu khích. Cơ quan này cũng công bố đoạn video ghi lại hình ảnh những người định cư xuất hiện bên trong khuôn viên thánh đường.

Theo phía Palestine, từ năm 2003, cảnh sát Israel cho phép người Do Thái vào tham quan khuôn viên Al-Aqsa (Núi Đền) hằng ngày, ngoại trừ các ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Báo cáo do Bộ Awqaf và Các vấn đề Tôn giáo Palestine công bố cho biết trong tháng 6 vừa qua đã ghi nhận 26 đợt người định cư Israel vào khu vực này.

Phía Palestine cáo buộc Israel trong nhiều thập kỷ qua đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm thay đổi đặc điểm nhân khẩu, văn hóa và tôn giáo của Đông Jerusalem, bao gồm khu vực Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Núi Đền), đồng thời làm suy giảm bản sắc Arab và Hồi giáo của thành phố.

Trong khi đó, Israel khẳng định Jerusalem là thủ đô thống nhất và không thể chia cắt của nước này. Tuy nhiên, Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai, dựa trên các nghị quyết của Liên hợp quốc vốn không công nhận việc Israel kiểm soát Đông Jerusalem sau cuộc chiến năm 1967 cũng như việc sáp nhập khu vực này vào năm 1980.

Tin, ảnh: Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)
Phát hiện mới giúp làm sáng tỏ hơn một phần diễn biến lịch sử của Jerusalem
Phát hiện mới giúp làm sáng tỏ hơn một phần diễn biến lịch sử của Jerusalem

Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện những thanh dầm gỗ bị cháy có niên đại khoảng 2.600 năm tại khu khảo cổ Thành phố David ở Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN