LHQ cảnh báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 giảm do bất ổn tài chính và địa chính trị

Ngày 2/12, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 dự kiến chỉ đạt 2,6%, giảm so với mức 2,9% của năm 2024, do tác động gia tăng từ biến động tài chính và bất ổn địa chính trị đối với thương mại và đầu tư.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Cơ quan Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD) đã công bố Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2025, trong đó nêu rõ những biến chuyển trên thị trường tài chính đang ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu, gần tương đương với các yếu tố kinh tế thực, qua đó tác động đến triển vọng tăng trưởng chung. Báo cáo cho biết dù các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại động lực tích cực, tăng trưởng toàn cầu năm 2026 vẫn được dự báo duy trì ở mức thấp 2,6%. UNCTAD cũng lưu ý dự báo được tính theo tỷ giá hối đoái thị trường (MER), khác với phương pháp dựa trên sức mua tương đương (PPP) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD),vốn có mức dự báo tăng trưởng toàn cầu cao hơn.

Cùng ngày, OECD cũng công bố dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới sẽ chậm lại từ 3,2% trong năm 2025, xuống còn 2,9% trong năm 2026.

Tổng Thư ký UNCTAD Rebeca Grynspan cho biết các số liệu cho thấy điều kiện tài chính ngày càng quyết định hướng đi của thương mại toàn cầu. Bà nhấn mạnh: “Thương mại không chỉ là chuỗi cung ứng, mà còn là chuỗi các dòng tín dụng, hệ thống thanh toán, thị trường tiền tệ và dòng vốn”. Bà Grynspan lưu ý hệ thống tài chính và thương mại gắn kết chặt chẽ đến mức bất kỳ biến động hay bất ổn nào trên thị trường đều ảnh hưởng mạnh tới thương mại toàn cầu.

Báo cáo cũng nhấn mạnh hơn 90% thương mại toàn cầu dựa vào tài trợ ngân hàng, với thanh khoản USD và hệ thống thanh toán xuyên biên giới là điều kiện thiết yếu. Điều này khiến thương mại gắn chặt với các điều kiện tài chính và tiền tệ toàn cầu; bất kỳ thay đổi nào về lãi suất hay tâm lý nhà đầu tư tại một trung tâm tài chính lớn cũng có thể tác động tới khối lượng thương mại trên toàn thế giới.

UNCTAD dự báo các nền kinh tế đang phát triển sẽ tăng trưởng 4,3% trong năm 2025, cao hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, chi phí tài chính cao, sự biến động dòng vốn và rủi ro liên quan tới biến đổi khí hậu đang hạn chế không gian tài khóa và khả năng đầu tư cần thiết để duy trì tăng trưởng. Nhiều nước đang phát triển, với thị trường tài chính nội địa nhỏ, vẫn phải vay vốn nước ngoài, với lãi suất 7-11%, so với mức 1-4% tại các nền kinh tế phát triển lớn. Bên cạnh đó, các quốc gia thường xuyên hứng chịu thời tiết cực đoan phải trả thêm khoảng 20 tỷ USD tiền lãi mỗi năm.

Trước tình trạng này, UNCTAD kêu gọi triển khai các cải cách nhằm giảm tính dễ tổn thương tài chính, nâng cao khả năng dự báo và tăng cường liên kết giữa thương mại, tài chính và phát triển. Các biện pháp được đề xuất bao gồm hiện đại hóa quy tắc thương mại, cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế, hạn chế biến động tỷ giá và dòng vốn, phát triển thị trường vốn để mở rộng khả năng tài trợ dài hạn, cũng như xây dựng khung chính sách tích hợp nhận thức rõ mối liên hệ giữa thương mại, tài chính và phát triển bền vững.

Bà Grynspan nhấn mạnh rằng thương mại không thể tách rời khỏi tài chính và khả năng phục hồi thực sự đòi hỏi các chính sách tích hợp, nhận thức rõ mối liên hệ giữa thương mại, tài chính và phát triển bền vững.

Thanh Tuấn - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Lần đầu xác định thân nhiệt của khủng long bạo chúa

Lần đầu xác định thân nhiệt của khủng long bạo chúa

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các nhà khoa học đã lần đầu tiên xác định được thân nhiệt của loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T. rex) cho thấy, loài săn mồi nổi tiếng này có nhiệt độ cơ thể trung bình khoảng 36 độ C - tương đương con người và voi ngày nay.

ASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

ASEAN - Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Ngày 16/9, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc lần thứ 23, Hội nghị giao lưu hợp tác thương mại và công nghiệp ASEAN với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2026 đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu đến từ Việt Nam, Campuchia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Uzbekistan, cùng nhiều địa phương của Trung Quốc.

Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Theo bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu mới nhất do Bloomberg công bố ngày 16/9, nhà sáng lập ByteDance, ông Trương Nhất Minh người Trung Quốc, với khối tài sản 105 tỷ USD, vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, lần đầu tiên vươn lên vị trí người giàu nhất châu Á và đứng thứ 18 thế giới.