Kêu gọi hành động quốc tế chấm dứt nạn đói trên toàn cầu

Ngày 20/9, hơn 200 tổ chức phi chính phủ cảnh báo mỗi ngày thế giới có khoảng 19.700 người chết đói, theo đó hối thúc quốc tế hành động kiên quyết để chấm dứt nạn đói trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Trẻ em xếp hàng nhận thức ăn ở Mogadishu, Somalia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự khóa họp 77 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), 238 tổ chức, trong đó có Oxfam, Save the Children và Plan International đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đói nghèo đang tăng nhanh trên thế giới. Ước tính 345 triệu người trên thế giới đang bị đói, nhiều gấp đôi so với năm 2019. Trong thư, các tổ chức này nhấn mạnh mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết không để nạn đói xuất hiện trong thế kỷ 21, song nạn đói đang có nguy cơ xảy ra một lần nữa tại Somalia.

Nhà hoạt động Mohanna Ahmed Ali Eljabaly của Hiệp hội chăm sóc gia đình Yemen nhấn mạnh bất chấp những công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và các phương pháp canh tác hiện nay, nạn đói vẫn đang là vấn đề nhức nhối của thế kỷ 21. Đây không phải là vấn đề của riêng một quốc gia hay lục địa nào và đói kém không chỉ do một nguyên nhân. Do đó, ông Eljabaly kêu gọi thế giới ngay lập tức tập trung vào cung cấp thực phẩm thiết yếu và hỗ trợ dài hạn để người dân có thể chăm sóc bản thân, gia đình và làm chủ tương lai.

Đặng Ánh (TTXVN)
LHQ tháo gỡ trở ngại đối với Sáng kiến Biển Đen, tránh để xảy ra nạn đói
LHQ tháo gỡ trở ngại đối với Sáng kiến Biển Đen, tránh để xảy ra nạn đói

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 14/9, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vừa có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt nhằm tháo gỡ những trở ngại còn tồn tại để thỏa thuận Biển Đen phát huy được tối đa tác dụng trong việc đưa ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine và Nga ra thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN