Italy tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine

Ngày 21/2, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết Rome đang chuẩn bị cho một hội nghị về tái thiết Ukraine, dự kiến diễn ra vào tháng 4/2023.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau khi trúng pháo kích trong xung đột Nga-Ukraine tại thành phố Kharkiv, ngày 8/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev, Thủ tướng Meloni bày tỏ sự tin tưởng rằng Italy "có thể đóng vai trò hàng đầu" trong quá trình tái thiết Ukraine.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Meloni đã khẳng định Italy sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng không có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, bà Meloni cho biết Italy đang cân nhắc khả năng gửi các hệ thống phòng không khác tới Ukraine, ngoài các tổ hợp SAMP/T-MAMBA mà nước này cùng Pháp có kế hoạch chuyển giao cho Kiev.

Trước đó, hội nghị các nhà tài trợ quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine diễn ra vào tháng 12/2022 tại Paris, Pháp, với sự tham gia của hơn 45 quốc gia và 20 tổ chức quốc tế, đã nhất trí về các khoản viện trợ trị giá gần 1 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine.

Dương Hoa-Phương Thịnh (TTXVN)
Nga, Ukraine cùng trưng bày vũ khí tại một triển lãm quốc phòng quốc tế
Nga, Ukraine cùng trưng bày vũ khí tại một triển lãm quốc phòng quốc tế

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ở Ukraine, hai quốc gia đối địch đang cùng trưng bày vũ khí của họ gần nhau tại triển lãm quốc phòng ở Abu Dhabi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN