Israel xác nhận tấn công các kho vũ khí của Hezbollah

Ngày 21/7, quân đội Israel xác nhận đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Liban trong đêm. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Liban đưa tin về cuộc tấn công của Tel Aviv vào một kho đạn dược ở miền Nam nước này. 
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không của Israel đánh chặn tên lửa bắn từ Liban, nhìn từ khu vực Upper Galilee, miền Bắc Israel, ngày 16/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ lực lượng không quân Israel đã tấn công 2 kho vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Liban có chứa tên lửa và vũ khí bổ sung. 

Trước đó, Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA) đưa tin, tối 20/7, máy bay Israel đã phát động cuộc đột kích nhằm vào một kho đạn của lực lượng Hezbollah ở thị trấn Adloun, Tây Nam nước này, cách biên giới với Israel khoảng 30 km. Vụ tấn công khiến ít nhất 5 dân thường bị thương. Tối cùng ngày, quân đội Liban đã phong tỏa đường cao tốc nối hai thành phố ven biển Sidon và Tyre ở cả hai hướng do nhiều rocket và đạn dược phát nổ khiến các mảnh vụn văng khắp nơi. Nhiều khu dân cư gần Adloun cũng đã khuyến nghị người dân ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Giao tranh tại khu vực biên giới giữa Liban và Israel đã gia tăng kể từ khi xung đột nổ ra tại Dải Gaza vào tháng 10/2023. Lực lượng Hezbollah nã rocket sang Israel gần như mỗi ngày nhằm bày tỏ ủng hộ Phong trào Hồi giáo Hamas. Phía Israel đã đáp trả bằng các đợt pháo kích dữ dội nhằm vào khu vực Đông Nam Liban. Gần đây, mức độ căng thẳng ngày càng leo thang khi quân đội Israel tuyên bố đã phê chuẩn kế hoạch tác chiến cho một cuộc tấn công Hezbollah tại Liban. Trong khi đó, Hezbollah cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu chiến sự nổ ra.

Theo thống kê của AFP, giao tranh kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay đã khiến ít nhất 515 người thiệt mạng tại Liban, trong đó có 104 dân thường. Về phía Israel, 18 binh sĩ và 13 dân thường đã thiệt mạng.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

El Niño và nguy cơ rét đậm ở châu Âu

El Niño và nguy cơ rét đậm ở châu Âu

Hiện tượng khí hậu El Niño được dự báo có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Myanmar nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.