Iran kêu gọi chấm dứt xung đột 'toàn diện và lâu dài'

Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả rõ ràng.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định lập trường của Iran đang bị một số phương tiện truyền thông Mỹ “diễn giải sai lệch”, đồng thời nhấn mạnh Tehran không từ chối tham gia các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) như một số thông tin trước đó. Theo ông Araghchi, điều quan trọng đối với Iran không phải là địa điểm đàm phán mà là các điều kiện bảo đảm chấm dứt “cuộc chiến phi pháp” một cách dứt điểm và bền vững.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một số nguồn tin phương Tây cho rằng Iran không sẵn sàng tham gia đối thoại trực tiếp với Mỹ và đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn ngắn hạn. Trước đó, truyền thông khu vực dẫn nguồn tin cho biết Iran đã từ chối đề xuất ngừng bắn do Mỹ chuyển qua một nước trung gian, cho rằng các điều kiện đi kèm là "không thể chấp nhận được".

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nhấn mạnh rằng an ninh khu vực Trung Đông cần được xây dựng “không có sự can dự của Mỹ và Israel”, cho rằng các yếu tố gây bất ổn hiện nay phải được loại bỏ. Các phát biểu trên cho thấy lập trường cứng rắn của Tehran trong giai đoạn hiện nay, khi Iran vừa duy trì khả năng đáp trả quân sự, vừa đặt điều kiện đối với tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giúp giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã có chuyến thăm hai nước Qatar và Saudi Arabia. Tại Qatar ngày 4/4, Thủ tướng Italy đã có cuộc gặp với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani để thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông gây ra. Theo Văn phòng Thủ tướng Italy, bà Meloni và Quốc vương Qatar đã thảo luận việc giải quyết các vấn đề năng lượng và các biện pháp khả thi để giảm thiểu những cú sốc đã xảy ra. Bà Meloni cho biết thêm Italy sẵn sàng đóng góp vào việc phục hồi cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar, điều cần thiết cho an ninh năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, phía Qatar cho biết cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự cần thiết phải ưu tiên ngoại giao để kiềm chế cuộc khủng hoảng hiện tại ở Trung Đông. Trước khi dừng chân ở Qatar, Thủ tướng Meloni đã đến Saudi Arabia, nơi bà có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman. Bà Meloni là nhà lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Vùng Vịnh kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Chuyến đi đến vùng Vịnh của bà Meloni không được thông báo trước.

Đức Trung - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại

Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sự kiện đã công bố 42 nhu cầu hợp tác liên quan đến các kịch bản ứng dụng AI tại ASEAN và đạt được gần 100 ý định hợp tác sơ bộ, với tổng giá trị các dự án hợp tác dự kiến với các nước ASEAN vượt mốc 1 tỷ NDT (khoảng 150 triệu USD).

Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Mỹ dự kiến mở hai căn cứ quân sự tại Greenland

Mỹ lên kế hoạch khôi phục một căn cứ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập thêm một căn cứ tại bờ biển phía đông hòn đảo theo thỏa thuận mới với Đan Mạch và Greenland.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh của Công ty công nghệ không gian Mỹ Planet Labs PBC ngày 1/3/2026 cho thấy khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào hạm đội số 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain. Ảnh: Sinardaily.myTTXVN

Thông điệp của Iran với Mỹ

Iran cảnh báo mọi hành động tấn công mới nào của Mỹ sẽ dẫn đến đáp trả liên tục vào các vị trí và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực, đồng thời cho thấy Tehran đang kết hợp răn đe quân sự, kiểm soát eo biển Hormuz và đòn bẩy ngoại giao trước áp lực từ Washington.