Indonesia sẽ bắt buộc du khách tiêm vaccine tăng cường ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, ông Mohammad Syahril, ngày 5/7 cho biết Chính phủ nước này có kế hoạch yêu cầu tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 đối với du khách trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở một số khu vực.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/2/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ông Syahril cho hay Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã quy định tiêm vaccine tăng cường là một trong những yêu cầu đi lại và nhà lãnh đạo nước này không muốn có thêm đợt gia tăng số ca mắc COVID-19.

Theo quan chức y tế này, tình hình đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên toàn Indonesia trong tháng 6/2022, với tỷ lệ xét nghiệm dương tính dưới 1,15% và tỷ lệ lây nhiễm ở mức 1,03 ca trên 100.000 người mỗi tuần. Cả hai chỉ số nói trên đều đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cụ thể tỷ lệ xét nghiệm dương tính dưới 5% và tỷ lệ lây nhiễm dưới 20 ca trên 100.000 người mỗi tuần.

Tình hình dịch bệnh từng được kiểm soát, đánh dấu bằng việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong không gian mở ở nước này. Ngày 30/6, số ca mắc mới đạt đỉnh 2.200 ca và giảm liên tục trong 4 ngày xuống còn 1.434 ca vào ngày 4/7. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca mắc mới lên hơn 1.000 ca mỗi ngày là lời cảnh báo cho dân chúng Indonesia về sự lây lan của các biến thể Omicron phụ BA.4 và BA.5. Ông Syahril nhấn mạnh rằng dịch bệnh lây lan xuất phát từ sự vô kỷ luật trong việc thực hiện các quy định y tế và tiến độ tiêm chủng trì trệ.

Trước đó, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan - người cũng đang giữ cương vị Điều phối viên áp đặt lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) tại khu vực Java-Bali - tiết lộ rằng quy định bắt buộc tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 đối với các du khách sẽ được triển khai chậm nhất trong 2 tuần tới. Quy định này đã được nhất trí trong cuộc họp Nội các mới đây do Tổng thống Jokowi chủ trì và sẽ được điều chỉnh bằng một thông tư của Lực lượng Đặc trách xử lý COVID-19 và quy định của các cơ quan khác có liên quan.

Hữu Chiến (TTXVN)
Indonesia:  Tham dự sự kiện đông người phải tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19
Indonesia: Tham dự sự kiện đông người phải tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4/7, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto thông báo chính phủ nước này quy định những người tham dự các sự kiện tập trung đông người phải tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN