Hiến pháp mới của Tunisia có hiệu lực

Ngày 16/8, Cơ quan bầu cử độc lập Tunisia (ISIE) đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý hôm 25/7 về Hiến pháp mới của nước này.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu về dự thảo Hiến pháp tại một địa điểm bầu cử ở Kasserine, Tunisia, ngày 25/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, hiến pháp mới đã đủ điều kiện để có hiệu lực sau khi được nhận được đa số phiếu ủng hộ dù tỷ lệ người đi bầu thấp, với chỉ 30,5%. Dự kiến Tổng thống Tunisia sẽ công bố kết quả cuối cùng, ban hành và công bố Hiến pháp mới trên Công báo.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, Chủ tịch ISIE Farouk Bouasker cho biết 94,6% người đi bầu bỏ phiếu "Có" so với 5,4% nói "Không" với bản Hiến pháp mới. Hơn 2,8 triệu cử tri Tunisia có đủ tư cách tham gia bỏ phiếu. Ông Bouasker cũng khẳng định việc tòa án hành chính bác bỏ mọi cáo buộc nhằm quy trình trưng cầu dân ý "đã xác nhận tính liêm chính và minh bạch của ISIE".

Tunisia đang chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng, với tăng trưởng thấp, dưới 3%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao, lên tới gần 40% thanh niên, và nạn nghèo đói gia tăng, lên tới 4 triệu người. Từ nhiều tuần qua, Tunisia đã đàm phán một khoản vay mới trị giá 4 tỷ USD với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng như mong muốn nhận được các khoản viện trợ nước ngoài khác, đặc biệt từ châu Âu.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hai 'kỳ tích lớn' của Trung Quốc trong 77 năm qua

Hai 'kỳ tích lớn' của Trung Quốc trong 77 năm qua

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 30/9, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 77 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tổ chức ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong 77 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân lập nên hai kỳ tích lớn: phát triển kinh tế nhanh chóng và ổn định xã hội lâu dài. 

Mỹ phản hồi đề xuất của Iran

Mỹ phản hồi đề xuất của Iran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất 7 ngày của Tehran trong cuộc gặp các nhà trung gian Qatar tại Doha tối 29/9.