Hàn Quốc: Tăng cường biện pháp phòng dịch COVID-19 sau nhập cảnh 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/7 đã chính thức áp dụng biện pháp tăng cường phòng dịch với người nhập cảnh trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế tăng vào dịp nghỉ hè và số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại nước này ở ngưỡng trên 60.000 ca trong 3 ngày liên tiếp. 

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/7/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo đó, thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc từ 0h ngày 25/7 bao gồm trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi xuất cảnh có giá trị trong vòng 48 giờ hoặc kết quả xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên (RAT) được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi nhập cảnh; đăng tải các hồ sơ này khi khai báo bằng mã Q-CODE;  đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác ở sân bay. Ở khâu kiểm dịch tại sân bay, nếu có triệu chứng (sốt, ho). người nhập cảnh sẽ phải làm xét nghiệm PCR ngay lập tức ở sân bay. Những người không có triệu chứng sẽ được di chuyển tự do về nhà hoặc khách sạn (nơi cư trú) và làm xét nghiệm theo quy định. Người nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 PCR ngay trong ngày đầu nhập cảnh (thay vì trong vòng 3 ngày như trước đây). Người nhập cảnh cũng không được phép rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp khó làm xét nghiệm ngay trong ngày nhập cảnh có thể làm xét nghiệm vào ngày hôm sau. Những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 bắt buộc phải tự cách ly 7 ngày. Công dân Hàn Quốc và người nước ngoài có thẻ cư trú dài hạn có thể cách ly tại nhà riêng, trong khi người có visa ngắn hạn và khách du lịch sẽ phải cách ly tại địa điểm do chính phủ Hàn Quốc chỉ định và tự trả chi phí cách ly (khoảng 150 USD/ ngày).

Để giúp người nhập cảnh có thể xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng và thuận tiện, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang mở rộng các điểm xét nghiệm ở các sân bay quốc tế với 4 điểm xét nghiệm ở sân bay quốc tế Incheon, 1 điểm xét nghiệm ở sân bay Kimhae và 1 điểm xét nghiệm ở sân bay Jeju. Để được làm xét nghiệm PCR miễn phí sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, du khách cần mang theo giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc vé máy bay để được ưu tiên làm xét nghiệm tại các trạm hoặc sở y tế gần nơi ở, đồng thời phải đeo khẩu trang KF94 khi ra ngoài và tránh tụ tập hay đến những nơi có mức độ lây nhiễm cao. Nếu có triệu chứng lây nhiễm COVID-19 cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.

Theo luật pháp của Hàn Quốc, người nhập cảnh không làm xét nghiệm PCR có thể bị phạt tù tới 1 năm hoặc nộp tiền phạt tới 10 triệu won (7.600 USD). Ngoài ra, việc vi phạm quy định phòng dịch cũng bị coi là “hành vi phạm pháp”; trường hợp làm phát sinh những tổn hại quy mô nhà nước (ví dụ khiến chính phủ Hàn Quốc phải xử lý kiểm dịch bổ sung hay làm lây lan dịch trên diện rộng) sẽ phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại dân sự liên quan.

Tính đến 0 giờ ngày 25/7, Hàn Quốc đã ghi nhận 35.883 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 35.540 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 343 ca từ nước ngoài, trong đó số ca bệnh trong tình trạng nguy kịch giảm 2 ca còn 144 ca. Cùng với đó, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng thêm 17 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 24.890 ca. Báo cáo hàng tuần được phát hành ngày 19/7 vừa qua ở Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nhiễm dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron chiếm 47,2%, tiếp đó là biến thể BA.2.3 với 17,8% và BA.2 với 8,7%.

Anh Nguyên (TTXVN)
Nguy cơ các biến thể phụ của Omicron gây ra làn sóng dịch thứ 6 tại Hàn Quốc
Nguy cơ các biến thể phụ của Omicron gây ra làn sóng dịch thứ 6 tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một số chuyên gia y tế Hàn Quốc đang thúc giục chính phủ áp đặt lại các biện pháp giãn cách xã hội ở mức độ nào đó trước khi tình hình lây nhiễm mới vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN