Hai năm nữa 'Las Vegas châu Á' sẽ là nơi giàu có nhất hành tinh

Theo dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đến năm 2020 Macau (Trung Quốc) sẽ thế chân Qatar trở thành nơi có Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đánh giá Macau đang trên đường trở thành nơi giàu có nhất trên hành tinh.

Chú thích ảnh
Macau (Trung Quốc) được mệnh danh là "Las Vegas châu Á". Ảnh: Reuters

Năm 2018, IMF xếp Macau đứng thứ hai sau Qatar về GDP bình quân đầu người, ở mức 122.489 USD. Qatar ở vị trí quán quân thế giới với GDP bình quân đầu người là 128.702 USD. Sau Macau là Luxembourg ở mức 110.870 USD và ở vị trí thứ 4 là Singapore với 98.014 USD.

Tuy nhiên, IMF vào cuối tháng 7 nhận định rằng đến năm 2020 Macau sẽ trở thành nơi giàu có nhất trên thế giới với GDP bình quân đầu người ở mức 143.116 USD trong khi Qatar là 139.151 USD. IMF cho rằng nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đến năm 2023 Macau sẽ nới rộng thêm khoảng cách với Qatar.

Liên hợp quốc ước tính với dân số hơn 650.000 người trên diện tích chỉ 30,8 km vuông, Macau cũng đang giữ vị trí là nơi có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới. Theo con số này, tại Macau trung bình 1 km vuông có tới 21.322 người.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hoàn cảnh éo le khiến người phụ nữ 67 tuổi kiên quyết sinh con
Hoàn cảnh éo le khiến người phụ nữ 67 tuổi kiên quyết sinh con

Một người phụ nữ 67 tuổi tại Trung Quốc đã kiên quyết giữ song thai trong khi các bác sĩ khuyên bà thay đổi quyết định. Đằng sau sự quả quyết của người phụ nữ này là một bi kịch của gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN