Tham gia nghi lễ lạ, người phụ nữ Hàn Quốc chết ngạt trong quan tài

Một người phụ nữ Hàn Quốc đã thiệt mạng khi thực hiện nghi thức hóa giải vận xui bằng cách ngủ trong quan tài kín suốt đêm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Sputnik

Trong tuyên bố với giới truyền thông địa phương, các nhà điều tra cho biết nạn nhân 40 tuổi là thành viên của một “giáo phái giả tôn giáo”. Giáo phái này hứa hẹn sẽ giải quyết được mọi vấn đề khác nhau trong cuộc sống thông qua các nghi thức lạ lùng.

Người phụ nữ trên đã tử vong trong một chiếc quan tài bằng gỗ trong lúc tham gia nghi thức được cho là “kinh nghiệm giả chết” - nghi thức sẽ giúp cô thoát khỏi sự bất hạnh và mang lại may mắn trong tương lai.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nghi thức được tổ chức qua đêm tại thành phố Gumi, miền Trung Hàn Quốc. Nghi thức này yêu cầu ba người phụ nữ phải nằm và ngủ trong các quan tài bằng gỗ. Hai người phụ nữ còn lại đã nhận ra người bạn của mình tử vong sáng hôm sau.

Hai nhân chứng này khai nhận với các nhà điều tra rằng, người phụ nữ đã qua đời có kêu ca một lúc là trong quan tài quá nóng, cô không thể thở được và cố gắng ra khỏi quan tài. Tuy nhiên những người bạn đã thuyết phục cô tuân thủ nghi thức.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định, nhưng không có dấu hiệu mưu sát.

“Có thể nạn nhân đã bị ngạt thở do ngủ bên trong quan tài kín. Chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác của cái chết”, một viên chức cảnh sát trả lời tờ Korea Times.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.